Bình Định: Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 98% tín nhiệm cao

Sáng 6-12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thực quy trình lấy phiếu “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” đối với 31 chức danh.

Kết quả, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đạt 51/52 phiếu tín nhiệm cao, tỷ lệ 98%, cao nhất toàn khối HĐND và UBND tỉnh; 1 phiếu tín nhiệm. Người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao xếp sau ông Hồ Quốc Dũng ở khối HĐND tỉnh là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi, với 47 phiếu, đạt 90,4%...

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Về khối UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh, đạt 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm. Còn các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Thanh đạt 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; ông Lâm Hải Giang đạt 39 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Tự Công Hoàng đạt 45 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm, giúp các đại biểu thay mặt cử tri, người dân trong tỉnh thực hiện quyền đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt tỉnh.

Đại biểu thay mặt cử tri, nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm được HĐND tỉnh tiến hành thận trọng, khách quan, công tâm và làm việc chính xác. Những cán bộ, lãnh đạo thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bên cạnh kết quả nhiệm vụ đạt được cũng được soi xét kỹ lưỡng quá trình rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu

Theo ông Hồ Quốc Dũng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách của cán bộ.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bình Định

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/binh-dinh-chu-tich-hdnd-tinh-dat-98-tin-nhiem-cao-post717158.html