Bình Định: Cháy 3 tàu cá, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng

Sau 5 giờ dập lửa, 3 tàu cá cháy tại đầm Đạm Thủy (Bình Định) được khống chế, nhưng gây thiệt hại về mặt kinh tế hơn 30 tỷ đồng cho chủ tàu.

Ngày 17/2, đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ( PCCC ) tỉnh Bình Định xác nhận, trên địa bàn huyện Phù Mỹ vừa xảy ra vụ cháy tàu cá liên hoàn, gây thiệt hại về mặt kinh tế trên 30 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Đạm Thủy (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Người dân phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu tại đầm Đạm Thủy bốc cháy rạng sáng 17/2.

Sau 5 giờ dập lửa, vụ hỏa hoạn được khống chế nhưng gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, lửa bắt đầu cháy phát ra từ tàu số hiệu BĐ 94879 TS của ông Nguyễn Văn Tân (ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Thời điểm đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, mọi người đang ngủ nên không kịp trở tay.

Đến khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn , lửa đã bùng phát sang 2 tàu mang số hiệu BĐ 94607 TS của ông Nguyễn Đình Hùng và tàu BĐ 94448 TS của ông Nguyễn Đình Cang, cùng trú tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC số 4 thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định (phụ trách huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lập tức điều động 3 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy cùng với 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau gần 5 giờ đồng hồ chống "giặc lửa", đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Không gây thiệt hại về người nhưng đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 tàu cá.

Trước đó 1 ngày, tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng xảy ra vụ cháy tàu gây thiệt hại tầm 6 tỷ đồng. Không chỉ làm hư hỏng toàn bộ máy móc, ngư lưới cụ trên tàu đánh cá 95075 TS, toàn bộ 10.000 lít dầu diesel dự trữ trên tàu chuẩn bị vươn khơi đều bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang huy động lực lượng trục vớt dầu tràn sau vụ cháy tàu cá xung quanh khu vực cảng Sa Kỳ.

Tuấn Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/binh-dinh-chay-them-3-tau-ca-thiet-hai-hon-30-ty-dong-a315727.html