Bình Định: Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Sáng 20-12, tại Văn phòng Ban Trị sự (TP.Quy Nhơn), Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức phiên họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và thảo luận, triển khai phương hướng hoạt động năm 2024.

Thượng tọa Thích Quảng Duy, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định chủ trì phiên họp cùng sự tham dự của các thành viên.

Cư sĩ Thiện Hải thông qua báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định

Sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Quảng Duy, cư sĩ Thiện Hải, Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Ban Từ thiện xã hội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như: tặng quà Tết Quý Mão; cúng dường vào quỹ của Trường Trung cấp Phật học Bình Định, Hội nghị tổng kết Ban Từ thiện xã hội T.Ư, Đại giới đàn Trí Độ, các điểm An cư kiết hạ trong tỉnh; tặng quà Hội Người mù, Hội Trẻ em khuyết tật; trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; tặng quà nhân dịp Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2567; trao 1 nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Nhơn Châu; tổ chức Hiến máu nhân đạo 2 lần tại TP.Quy Nhơn; hàng tháng, tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có các tự viện, các nhóm Phật tử tổ chức phát cháo dinh dưỡng, cơm hộp, cơm chay 0 đồng tại các bệnh viện, trung tâm y tế...

Tổng số tiền từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Bình Định trong năm 2023 là hơn 23 tỷ đồng.

Đại đức Thích Nhuận Lý, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh phát biểu thảo luận

Tại phiên họp, các thành viên cũng đã phát biểu đóng góp ý kiến, thảo luận các Phật sự năm 2024: Tiếp tục vận động mạnh thường quân, Phật tử ủng hộ tịnh tài, phẩm vật để phát triển các hoạt động từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; trao học bổng cho học sinh nghèo, chăm ngoan, vượt khó tại các huyện vùng sâu, vùng xa; tổ chức đi thăm các địa phương vùng sâu, vùng xa nơi có đồng bào dân tộc sinh sống để tặng giếng nước cho bà con có nước sạch sinh hoạt; tổ chức đi thăm và liên hệ với chính quyền địa phương để tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo, cùng nhiều chương trình hoạt động khác...

Thượng tọa Thích Quảng Duy phát biểu đúc kết phiên họp

Phát biểu đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Duy đã tán dương công đức, sự phát tâm, nhiệt tình của chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, tuy còn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đã đồng hành cùng Ban Từ thiện xã hội trong nhiều chương trình, hoạt động. Thượng tọa Trưởng ban cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2024 đạt nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà.

Quảng Tiến

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/binh-dinh-ban-tu-thien-xa-hoi-ghpgvn-tinh-tong-ket-hoat-dong-phat-su-nam-2023-post69756.html