Binh chủng Hóa học: Nâng cao năng lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó sự cố phóng xạ hạt nhân

Sáng 16-1, tại Hà Nội, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Chủ nhiệm Hóa học toàn quân chủ trì hội nghị công tác Phòng hóa toàn quân năm 2023.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trịnh Thành Đồng, Chính ủy Binh chủng Hóa học; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân...

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2023, lực lượng hóa học trực thuộc và toàn quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng bảo đảm phòng hóa, ứng phó sự cố chất độc, bức xạ hạt nhân, công tác phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Hóa học được nâng lên, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2022.

Thiếu tướng Hà Văn Cử chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Điểm nổi bật là lực lượng hóa học trực thuộc và toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, chiến đấu; tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến phù hợp với các loại hình chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong công tác huấn luyện chiến đấu, Binh chủng đã chỉ đạo tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với điều kiện nhiệm vụ. Các đơn vị hóa học toàn quân tích cực tổ chức tập huấn khai thác khí tài mới, huấn luyện bổ sung trước khi thực hiện các nhiệm vụ; chú trọng huấn luyện sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng tác chiến, bộ đội sử dụng thành thạo và làm chủ trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Công tác huấn luyện chống khủng bố, ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, phòng hóa phổ thông, phòng hóa kiêm nhiệm, dự bị động viên hóa học và dân quân tự vệ phòng hóa được chú trọng; gắn huấn luyện chuyên môn với huấn luyện ứng phó sự cố phóng xạ hạt nhân, khắc phục hậu quả môi trường.

Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học báo cáo tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu rõ những kết quả nổi bật, đặc biệt là những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm; giải pháp khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng hóa toàn quân năm 2024 và thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Thiếu tướng Hà Văn Cử khẳng định, lực lượng hóa học trực thuộc và toàn quân tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và xây dựng lực lượng hóa học toàn quân. Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực dự báo các vấn đề liên quan đến phóng xạ hạt nhân để tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao năng lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó sự cố phóng xạ hạt nhân cho lực lượng Hóa học toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Cùng với rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến theo quy định, các cơ quan, đơn vị hóa học phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm ứng trực cứu hộ, cứu nạn các cấp; nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân; tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hệ thống trinh sát phóng xạ, hóa học trong Quân đội hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Hóa học trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: KIM NGỌC

Các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao, huấn luyện sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới, hiện đại; tích cực truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao sức chịu đựng của bộ đội trong môi trường độc hại, nâng cao sức cơ động cho bộ đội. Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-hoa-hoc-nang-cao-nang-luc-phong-chong-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat-ung-pho-su-co-phong-xa-hat-nhan-761541