Biểu tượng bóng đá Anh bị tàn phá, Arsenal áp sát Chelsea

Một ngày sau khi Man Utd chịu nhục trên sân của đàn em Huddersfield Town, đến lượt biểu tượng khác là Liverpool phải cúi mặt rời sân.

Man Utd và Liverpool là 2 biểu tượng trong làng bóng đá Anh: Man Utd với 20 lần vô địch Anh và 3 lần vô địch châu Âu còn Liverpool 18 lần vô địch Anh và 5 lần vô địch châu Âu. Nhưng những giá trị trong quá khứ không còn là bùa hộ mệnh trong thời điểm hiện tại.

Một ngày sau khi Man Utd chịu nhục trên sân của đàn em Huddersfield Town, đến lượt biểu tượng khác là Liverpool phải xấu hổ rời sân. Liverpool đã thua đậm Tottenham đến 1-4 trong trận đấu mà họ bị chủ nhà lấn lướt toàn diện. Trận này, Tottenham mở tỷ số ngay phút thứ 4 và dẫn trước 3-1 sau hiệp 1. Liverpool dù cầm nhiều bóng nhưng chơi bế tắc và kém xa khả năng dứt điểm so với Tottenham.

Như vậy, Liverpool sau khi thắng Maribor 7-0 tại Champions League đã rơi tụt xuống bùn đen khi đến White Hart Lane. Dẫu biết Tottenham thời điểm này thực sự mạnh nhưng nhiều CĐV của Liverpool không khỏi cảm giác hụt hẫng khi đội nhà thua đậm như vậy. Cần nhớ rằng trước đó, Liverpool không thua Tottenham trong 10 trận liên tiếp (thắng 7, hòa 3).

Trong khi đó, Arsenal đã áp sát Chelsea bằng chiến thắng đáng ngạc nhiên khi hạ chủ nhà Everton 5-2. Các chân sút lười biếng của Arsenal có một ngày làm việc tích cực hiệu quả khó tin. Lúc này, Arsenal xếp thứ 5, cùng 16 điểm như Chelsea và hơn Liverpool 3 điểm. Mấy cái tên này khó lòng cạnh tranh ngôi vô địch nhưng cuộc đua giành vị trí trong top 4 giữa họ sẽ rất hấp dẫn.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/bieu-tuong-bong-da-anh-bi-tan-pha-arsenal-ap-sat-chelsea-74241.html