Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 và Chương trình Một trái tim- Một thế giới lần thứ 19. Sự kiện do Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổ chức.

Các gương mặt được biểu dương ngày hôm nay là những điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có 198 người khuyết tật, 72 trẻ mồ côi và 98 người bảo trợ. Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau nhưng tựu chung đều nỗ lực, ý chí, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh của bản thân. Những thành tích mà họ đạt được đã góp phần phát huy các giá trị nhân văn cao đẹp, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, xã hội. Như câu chuyện a Mạc Văn Hát ở Hải Dương, không chán nản, buông xuôi khi trở thành người khuyết tật sau tai nạn, anh đã đứng ra mở công ty may, tạo công ăn việc làm và truyền nghề, hết lòng giúp đỡ người đồng cảnh ngộ.

Hay những người như bà Nguyễn Thị Nguyệt, 30 năm bền bỉ làm công việc người bảo trợ, dù đã ở ngưỡng 90 nhưng tuổi tác không thể ngăn bà làm những điều ý nghĩa giúp người, giúp đời.

Bày tỏ xúc động khi lắng nghe những câu chuyện người thật, việc thật, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, khen ngợi 368 đại biểu tiêu biểu, những con người đầy nghị lực, ý chí, không cam chịu, không chấp nhận những rào cản khiếm khuyết, bền bỉ vượt qua hoàn cảnh mất mát, đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Hiện nay, cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 1,6 triệu người khuyết tật; hơn 21.000 trẻ em hưởng chế độ mồ côi. Đến năm 2023, hơn 90% người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trong thời gian tới Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, vận động nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối yêu thương giữa cộng đồng và người cần trợ giúp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng kêu gọi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống ''tương thân tương ái'', ''lá lành đùm lá rách'', lan tỏa, nhân lên những hành động cao đẹp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bieu-duong-nguoi-khuyet-tat-tre-mo-coi-va-nguoi-bao-tro-tieu-bieu-toan-quoc-218008.htm