Biểu dương, khen thưởng các đơn vị tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm

Sáng 20/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng lập chiến công trong thời gian qua. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích, chiến công với nhiều công sức, hy sinh của lực lượng tham gia phá án. Nhấn mạnh dù “say án” nhưng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, Đại tá Phạm Hải Đăng khẳng định, không có “vùng cấm”, "ngoại lệ" hay “bảo kê” cho hoạt động sai phạm; tất cả để góp phần làm “trong sạch” và bảo vệ cuộc sống của cộng đồng, của nhân dân.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hải Đăng biểu dương, khen thưởng các đơn vị, lực lượng có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm và lực lượng tham gia phá các vụ án: Khai thác vàng trái phép tại huyện Sìn Hồ; Mua bán hóa đơn với số lượng lớn; Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại huyện Tân Uyên.

Quang cảnh buổi lễ biểu dương. Ảnh: TTXVN phát

Trong tháng 3/2024, các đơn vị Công an tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Điển hình như qua công tác trinh sát rà soát địa bàn, từ thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân nổi lên đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (trú tại xã Can Hồ, huyện Mường Tè) có nhiều nghi vấn hoạt động tội phạm ma túy. Tuấn là đối tượng nghiện, có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tàng trữ vũ khí vật liệu nổ. Tập trung xác minh sâu về đối tượng cho thấy, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, Tuấn không thay đổi mà còn móc nối hoạt động tinh vi hơn về ma túy.

Xét thấy cần sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, chặt đứt đường dây tội phạm ma túy của đối tượng Tuấn và đồng bọn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, xác lập chuyên án. Với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18/3, Ban chuyên án đã phá án thành công, bắt giữ Nguyễn Quang Tuấn khi đang trên đường đưa ma túy đi tiêu thụ, thu giữ 4 bánh heroin. Mở rộng điều tra, các lực lượng đã bắt thêm Giàng A Ly (trú tại bản Nậm Lọ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè), là đồng bọn trong đường dây ma túy của Tuấn.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra khen thưởng cho các đơn vị lập chiến công. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 15/3, qua công tác tuần tra tại bản Chiềng Chăn 4 (xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phá A Lử (sinh 1993, trú tại bản Huổi Quang 2 xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) khi đang trên đường đưa ma túy vào địa bàn Lai Châu tiêu thụ, thu giữ 3 bánh heroin...

Quý Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/bieu-duong-khen-thuong-cac-don-vi-tieu-bieu-trong-phong-chong-toi-pham-20240320123738386.htm