Biểu diễn nghệ thuật, vui chơi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhân dịp 30-4 và 1-5

Nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5), trong hai ngày 29 và 30-4, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức các hoạt động như: múa rối cạn, múa rối nước, chơi các trò chơi dân gian… sẽ đem đến cho công chúng những trải nghiệm vui vẻ, đầy ý nghĩa nhân kỳ nghỉ lễ, đồng thời nâng cao tinh thần chung tay gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Cụ thể, trongVườn kiến trúc dân gian, tổ chức chơi và thi các trò chơi dân gian: tại Nhà Việt: Chơi chuyền, Nhảy dây; Nhà Chăm: Ném gỗ, Chơi quay; Nhà rông: Đi goòng, Nối thúng; Nhà Ê đê: Kéo co, Chơi u; Nhà Tày: Ô ăn quan, Rải ranh; Nhà Dao: Cướp cờ, Đẩy gậy; Nhà Mông: Đánh cầu lông gà (Mông), Ném pao (Mông); Nhà Hà Nhì: Nhảy bao bố, Đi cà kheo (Cao Lan).

Trước nhà Cánh diều (10 giờ; 11 giờ 30 phút; 14 giờ 30 phút; 16 giờ):Múa rối cạn (phường Tế Tiêu, Hà Nội): Lão trượng, múa lân, Trí khôn ta đây, Chọi trâu, Trống cơm, Thạch Sanh đánh chằn tinh.

Tại Thủy đình (10 giờ; 11 giờ 15 phút; 14 giờ; 15 giờ 15 phút; 16 giờ 15 phút; 17 giờ 15 phút): Múa rối nước (phường Nghĩa Hưng, Nam Định,do Công tyPart Hà Nội tổ chức).

* Miễn phí vé vào cửa cho các cựu chiến binh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/32706602-bieu-dien-nghe-thuat-vui-choi-tai-bao-tang-dan-toc-hoc-viet-nam-nhan-dip-30-4-va-1-5.html