Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo mở cửa đón khách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ hôm nay, biệt thự Pháp cổ ở địa chỉ 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm chính thức đón khách tham quan sau hai năm tu bổ. Hoạt động trưng bày đầu tiên là về quá trình trùng tu, cải tạo ngôi biệt thự. Dự lễ khai mạc sáng ngày 26/11 có Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn.

Thực hiện Chương trình 03 của Thành ủy Hà Nội về "chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa vùng Ile de France và UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2026, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành trùng tu, tôn tạo ngôi biệt thự Pháp tại số 49 Trần Hưng Đạo - 46 phố Hàng Bài với sự hỗ trợ kỹ thuật của vùng Ile de France.

Dự lễ khai mạc sáng ngày 26/11 có Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn

Dự lễ khai mạc sáng ngày 26/11 có Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn

Dự án khởi công tháng 2/2022 và đến nay đã hoàn thành. Ngôi biệt thự hai tầng với diện tích 174 m2, nằm trên khuôn viên gần 1000 m2, là một trong số rất ít biệt thự của Hà Nội còn lại với sân vườn rộng. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm giao lưu văn hóa phố cũ.

Ngôi biệt thự hai tầng với diện tích 174 m2, nằm trên khuôn viên gần 1000 m2, là một trong số rất ít biệt thự của Hà Nội còn lại với sân vườn rộng

Ngôi biệt thự hai tầng với diện tích 174 m2, nằm trên khuôn viên gần 1000 m2, là một trong số rất ít biệt thự của Hà Nội còn lại với sân vườn rộng

Bà Cecile Vigneau - Phó Đại sứ cộng hòa Pháp cho biết: "Ngôi biệt thự được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, thông qua việc bảo tồn trùng tu ngôi biệt thự này chúng ta thấy được kiến trúc Pháp cộng với giao thoa kỹ thuật ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam. Đại sứ quán Pháp vui mừng được đồng hành cùng TP Hà Nội, quận Hoàn Kiếm tìm hiểu, khám phá kiến trúc Pháp tại Hà Nội thông qua trùng tu di sản này. Căn biệt thự đã được hồi sinh từ đống đổ nát, thông qua đây mong muốn người dân Hà Nội, du khách có thể hiểu hơn về di sản đáng quý của Hà Nội".

Bà Cecile Vigneau - Phó Đại sứ cộng hòa Pháp phát biểu tại lễ khai mạc sáng nay

Bà Cecile Vigneau - Phó Đại sứ cộng hòa Pháp phát biểu tại lễ khai mạc sáng nay

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh: "Trùng tư biệt thự 49 Trần Hưng Đạo là dự án hợp tác giữa vùng Ile de France - Thủ đô Paris và Thủ đô Hà Nội về bảo tồn và phát huy di sản đô thị. UBND quận Hoàn Kiếm đã có một kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, quảng bá giới thiệu di sản vật thể và phi vật thể của Pháp. 2024 là năm rất quan trọng của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện diễn ra tại Biệt thự cổ này".

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh 2024 là năm rất quan trọng của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện diễn ra tại Biệt thự cổ này

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh 2024 là năm rất quan trọng của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện diễn ra tại Biệt thự cổ này

GS.TS Doãn Minh Khôi, Viện trưởng Viện quy hoạch kiến trúc đô thị, trường Đại học xây dựng cho biết: "Việc trùng tu ngôi biệt thự gặp nhiều khó khăn do đây là biệt thự tư nhân nên không có tài liệu lưu trữ, ngoài một bức ảnh duy nhất chụp gia đình chủ nhà đứng trước ngôi biệt thự. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu trùng tu biệt thự đã cố gắng nghiên cứu, phân tích và quyết định thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo tồn di sản, gìn giữ tối đa yếu tố gốc của công trình".

Biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo để đón khách tham quan từ hôm nay ngày 26/1. Du khách có thể tìm hiểu quá trình trùng tu ngôi biệt thự thông qua những tư liệu quá về thời gian ra đời của ngôi biệt thự, các bản vẽ kiến trúc, một số vật liệu và kỹ thuật xây dựng được phát hiện trong quá trình trùng tu. Đồng thời, tại cuộc trưng bày, khách thăm quan cũng có thấy được sự biến đổi của công trình thông qua những bức ảnh chụp trước và trong quá trình trùng tu. Quá trình trùng tu cũng cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương, từ đó kêu gọi sự tham gia của cả cộng đồng vào việc gìn giữ, bảo tồn di sản.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/biet-thu-49-tran-hung-dao-mo-cua-don-khach-216544.htm