Biết 2 thứ tiếng giúp khi về già đỡ bị đãng trí

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Y học Hyderabad (Ấn Độ) cho hay, những người biết hai thứ tiếng trở lên ít bị đãng trí hoặc đãng trí chậm hơn những người khác.

Nghiên cứu 648 người đãng trí ở tuổi 66, các nhà khoa học nhận thấy 391 người biết hai thứ tiếng bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đãng trí muộn hơn những người còn lại trung bình 4-5 năm.

Còn nghiên cứu 997 người già nói chung, tỉ lệ người biết hai thứ tiếng bị đãng trí thấp hơn những người khác 27%.

Như vậy, việc biết hai ngôn ngữ giúp tuổi già chống chọi tốt hơn với bệnh đãng trí. Nguyên nhân là khi sử dụng đồng thời 2 thứ tiếng, vùng não chịu trách nhiệm về việc tập trung trí tuệ và các chức năng liên quan được huy động tốt hơn, và chúng giữ được “phong độ” lâu hơn.

Theo dự tính của Tổ chức Y học Thế giới (WHO), đến năm 2030, sẽ có 65 triệu người mắc chứng đãng trí. Các nhà khoa học Hyderabad cho rằng nếu đầu tư đúng mức cho việc học ngoại ngữ từ lứa tuổi tiểu học và trung học thì con số này có thể sẽ được cải thiện theo hướng tích cực.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/y-te/biet-2-thu-tieng-giup-khi-ve-gia-do-bi-dang-tri/147367.bld