Biên Hòa từng bước kéo giảm áp lực trường lớp

Năm học 2023-2024, dự kiến TP.Biên Hòa có thêm hơn 9 ngàn học sinh, nâng tổng số học sinh toàn thành phố lên khoảng 229 ngàn em.

Trường THCS Phước Tân 3 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã hoàn thành

Tín hiệu đáng mừng là áp lực về trường lớp ở TP.Biên Hòa trong năm học này có nhiều cải thiện nhờ quyết liệt đầu tư về trường lớp với mục tiêu không để tái diễn dạy ca ba, giảm sĩ số/lớp học và tăng số trường dạy 2 buổi/ngày.

Nhiều trường giãn sĩ số

Phường Phước Tân đã có đến 2 trường THCS, thế nhưng trường nào cũng luôn trong tình trạng quá tải về sĩ số, dẫn đến khó khăn về nâng cao chất lượng dạy và học. Chẳng hạn những năm trước đây, Trường THCS Phước Tân 1 có 5 ngàn học sinh, là một trong những ngôi trường “siêu” sĩ số của TP.Biên Hòa, với số lượng học sinh trên lớp trung bình là 50 em. Nguyên nhân là P.Phước Tân có dân số đông, nhất là tăng dân số cơ học từ các địa phương khác đến, hơn nữa phường lại không có trường tư thục nên học sinh sau khi học lớp 5 chỉ có một con đường là vào 2 trường THCS công lập trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN SƠN HÙNG cho biết, TP.Biên Hòa là địa phương “nóng” nhất tỉnh về trường lớp, chính vì vậy lãnh đạo tỉnh rất lo lắng. Những hướng đi trong đầu tư xây dựng trường lớp như thời gian qua và sắp tới của thành phố là rất phù hợp. Phải đảm bảo trường lớp bằng ngân sách nhưng TP.Biên Hòa cũng phải chú trọng kêu gọi và tạo điều kiện cho tư nhân tham gia đầu tư nhiều hơn nữa về giáo dục.

Tuy nhiên, từ năm học này, Trường THCS Phước Tân 1 sẽ được san sẻ về sĩ số với Trường THCS Phước Tân 3 được xây mới hoàn toàn với quy mô 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, quy mô 45 phòng học với kinh phí 90 tỷ đồng. Công trình hoàn thành từ tháng 4 và đã được bàn giao, giúp kéo giảm sĩ số học sinh/lớp.

Trong khi đó, năm học tới Trường tiểu học Tân Mai (P.Tân Mai) cũng có thêm một dãy phòng học mới với 8 phòng học, nằm cách cơ sở chính chỉ khoảng 30 mét. Đến nay, công trình này đã được Ban quản lý dự án TP.Biên Hòa bàn giao cho Trường tiểu học Tân Mai chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhờ những dãy phòng học mới này mà năm tới, nhà trường sẽ có điều kiện dạy chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 4 với 2 buổi/ngày theo yêu cầu của chương trình.

Còn Trường tiểu học Phan Bội Châu (P.Long Bình) cũng được “thở phào” khi 12 phòng học mới được Ban quản lý dự án TP.Biên Hòa xây dựng bổ sung kịp hoàn thành trước năm học mới. Khi chưa có những phòng học mới này, bình quân sĩ số của trường lên tới 50 em/lớp mà vẫn phải đi học nhờ ở P.An Bình, cách trường trên 2km.

Từng bước chấm dứt nỗi lo ca ba

Bà Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Bội Châu chia sẻ: “Nhà trường và phụ huynh phấn khởi vì năm học mới được bổ sung thêm nhiều phòng học mới, chấm dứt tình trạng phải đi học nhờ. Với số phòng học mới này chúng tôi có thể an tâm về nguy cơ học ca ba sẽ không tái diễn, đồng thời có điều kiện tốt để nâng cao chất lượng dạy và học”.

Trường THCS Tam Phước đã xây dựng xong

Giám đốc Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa Nguyễn Tôn Trọng cho hay, trong năm 2023 này thành phố đang chỉ đạo thi công 66 dự án trường học, trong đó có 16 dự án đang triển khai, 11 dự án đã hoàn thành, 36 dự án đang chuẩn bị hồ sơ và 3 dự án đang nghiệm thu. Những dự án được xây mới đều có quy mô phòng học lớn, đồng bộ, đồng thời có tầm nhìn xa, đảm bảo công năng sử dụng lâu dài, phù hợp với những thay đổi trong dạy và học theo hướng hiện đại của ngành Giáo dục.

Trong số 16 dự án trường học đang chỉ đạo thi công, trước thềm năm học mới 2023-2024, Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa sẽ kịp đưa vào sử dụng 11 công trình từ mầm non đến THCS. Một số trường tuy không xây mới, chỉ tận dụng nền đất còn dư để xây thêm phòng học nhưng số phòng học kèm theo các phòng chức năng cũng khá lớn. Chẳng hạn như Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (P.Trung Dũng) với 18 phòng học và phòng chức năng hay Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Tân Biên) với 15 phòng học mới…

Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa Võ Văn Minh cho hay, để giải quyết những vẫn đề cấp bách của thành phố về giáo dục, trong đó có nguy cơ phát sinh ca ba hay sĩ số quá tải, Phòng GD-ĐT tham mưu cho UBND TP.Biên Hòa nhiều giải pháp, trong đó quan tâm đặc biệt đến các phường “nóng” về trường lớp. Chẳng hạn tại P.Trảng Dài sẽ có thêm Trường tiểu học Trảng Dài 4; các phường khác như: Long Bình, Phước Tân, Tam Phước sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn nữa để không còn tái diễn tình trạng dạy và học ca ba trên địa bàn thành phố trong năm học này và những năm học tiếp theo.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202307/bien-hoa-tung-buoc-keo-giam-ap-luc-truong-lop-3171753/