Biên giới Campuchia - Thái Lan: nhiều vụ giết người dã man

Trong khi quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đang dần ấm lên thì tại khu vực biên giới chung giữa hai nước lại xảy ra những vụ giết người dã man.

Báo chí Campuchia ra ngày 4-10 đưa tin một phụ nữ Campuchia 59 tuổi và con gái 15 tuổi, đã bị binh sĩ Thái Lan giết hại hôm 30-9 khi những binh sĩ này xả súng bắn vào chiếc xe tải chở họ cùng 18 người Campuchia khác đang trên đường tới thành phố Aranyaprathet để tìm việc làm. Số người này đi từ tỉnh Battambang của Campuchia qua cửa khẩu Robiêng và vụ việc này diễn ra tại khu vực cách biên giới khoảng 10 km. Tuy nhiên, phía Thái Lan phủ nhận việc binh sĩ của họ giết hai mẹ con người Campuchia, nói rằng hai người này bị chết đuối khi bơi qua con sông trên biên giới để vào Thái Lan trái phép. Trước đó hai ngày, một thanh niên Campuchia 20 tuổi làm nghề trông giữ xe máy tại chợ Rong Klua (Thái Lan), đối diện với thị trấn Poipet (Campuchia), đã bị côn đồ Thái Lan hành hung dã man và chết tại bệnh viện. Theo số liệu của Lực lượng biên phòng Campuchia, trong vòng hai năm qua, đã có 30 người Campuchia bị binh sĩ Thái Lan giết hại khi họ vượt qua biên giới chung vào Thái Lan để tìm việc làm. TTX

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/10/239207/