Biển động, người dân cẩn trọng khi tắm biển

Bảng cảnh báo Khu vực nguy hiểm cấm tắm được ngành chức năng TP Tuy Hòa cắm nhiều nơi ở khu vực biển để người dân cẩn trọng khi tắm biển. Ảnh: BẢO AN

Sáng 22/2, theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều người dân và du khách đến bãi biển TP Tuy Hòa nhưng chủ yếu để tập thể dục và hít thở không khí trong lành, chứ không xuống biển tắm, vì biển động dữ dội.

Ông Nguyễn Bân (phường 7, TP Tuy Hòa) thường xuyên tắm biển buổi sáng cho biết, từ mùa mưa đến nay, Đội Cứu hộ bờ biển đã cắm nhiều cọc cảnh báo người dân với dòng chữ rất to “Khu vực nguy hiểm. Cấm tắm”, mọi người chấp hành rất tốt. Tuy nhiên vẫn có người bất chấp nguy hiểm xuống biển tắm để xảy ra hậu quả đau lòng.

Cụ thể, lúc 7 giờ, ngày 17/2, ông N.P ở phường 7, TP Tuy Hòa trong lúc tắm biển đã bị sóng cuốn ra xa. Nghe tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã điều động phương tiện và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân tìm kiếm, sau 1 giờ ông P được đưa vào bờ nhưng đã qua đời. Trước đó, ngày 7/2, 6 du khách từ Đắk Lắk đến Phú Yên du xuân, rồi rủ nhau ra biển Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu ăn hải sản, tắm biển. Trong lúc tắm, 2 người trong nhóm là ông N.V.H (56 tuổi) và chị L.T.H.N (21 tuổi) đã bị sóng cuốn. Phát hiện sự cố, một số thanh niên địa phương bơi ra cứu, nhưng do ngạt nước nên cả hai đã tử vong khi được đưa vào bờ sơ cứu. Hay ngày 14/1, 4 em học sinh lớp 10 ở Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa rủ nhau tắm biển thì 2 em bị sóng biển cuốn ra xa mất tích. Đội Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng ngư dân phải vất vả 3 ngày đêm mới tìm thấy thi thể. Hay ngay ngày giáp tết, ông Đ.N.Q (65 tuổi) ở quận Ba Đình, Hà Nội cùng gia đình vào Phú Yên du xuân đón tết. Khi cả nhà đi tham quan tắm biển tại khu di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (TX Đông Hòa), ông Q bị sóng cuốn, gần 1 tuần mới tìm thấy thi thể…

Như vậy chỉ chưa đầy 2 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ đuối nước làm chết 8 người, một con số hết sức đau lòng. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra các vụ đuối nước thời gian gần đây là do thời tiết tại Phú Yên biển động, sóng to, gió lớn khiến luồng nước dịch chuyển. Một số người dân và du khách chưa nắm vững diễn biến thời tiết, đặc thù vùng biển và chủ quan trong khi tắm biển nên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Từ những sự việc đau lòng nêu trên, ngày 16/2, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở VH-TT-DL tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh. Hy vọng rằng, cùng với nỗ lực của ngành chức năng, người dân và du khách cũng sẽ nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ các cảnh báo, chỉ định khi tắm biển để tránh xảy ra các trường hợp không mong muốn.

Theo nghiên cứu của các nhà hải dương học, dòng chảy xa (còn được gọi là dòng rip) là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp chết đuối khi tắm biển. Khi dòng chảy xa bờ xuất hiện, nó sẽ cuốn tất cả những gì rơi vào nó ra xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển trong một thời gian rất nhanh khiến các nạn nhân không kịp trở tay. Khi phát hiện mình đang bị dòng nước đưa ra xa bờ, bạn cần bình tĩnh và luôn nhớ là không được bơi ngược dòng rip để vào bờ vì sẽ rất nhanh mất sức và đuối nước. Bạn cần quan sát nhanh để lấy phương hướng sau đó bơi song song với bờ, khi đã ra khỏi dòng rip thì bơi vào bờ.

BẢO AN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/148/271244/bien-dong-nguoi-dan-can-trong-khi-tam-bien.html