Biến đô thị thành khu vườn: Singapore 'gieo hạt giống' cho cuộc cách mạng xanh

Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu đã đưa ra tầm nhìn cho thành phố vào những năm 1960, cụ thể là tạo ra một thành phố vườn xanh và đáng sống dù dân cư đông đúc.

"Cách mạng xanh"

Theo trang SCMP, các thập kỷ quy hoạch đã mang đến cho Singapore một đô thị xanh nhất thế giới, đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu về thiết kế xây dựng bền vững.

Du khách đi bộ qua The Jewel khi tàu Skytrain đưa đón hành khách giữa các nhà ga tại Sân bay Changi ở Singapore. Ảnh: AP

Cho dù đó là những khu vườn thẳng đứng ở phía trước các tòa nhà hay khu vườn 18 siêu cây Supertrees với hơn 160.000 cây mọc trên giàn giáo kim loại, Singapore vẫn được biết đến là nhà đổi mới sinh thái, đưa đất nước lên tầm cao mới.

Với mục tiêu tham vọng đưa Singapore trở thành một thành phố trong vườn, như Thủ tướng Lý Hiển Long đã khẳng định vào năm 2012, Singapore đã hướng đến cuộc cách mạng xanh, kết nối cộng đồng và thành phố để tạo thành không gian đáng sống thông qua công viên, khu vườn, cảnh quan đường phố và cây xanh trên cao.

Kế hoạch tạo ra Thành phố vườn của Singapore được phát triển từ năm 1967 với việc xây dựng thành phố phủ đầy cây xanh. Gần đây, Singapore được biết đến là thành phố trong vườn - không gian giao hòa giữa thiên nhiên và lối sống của con người.

Ngoài ra, các nhà chức trách Singapore hiện còn tiến xa hơn nữa với "Kế hoạch xanh 2030" đặt ra mục tiêu chuyển đổi "Thành phố trong thiên nhiên" vào cuối thập kỷ này.

Gee Soo, một hướng dẫn viên du lịch của thành phố từ công ty Hello! cho biết một số người thường cho rằng người Singapore sống trong những không gian hạn chế, hầu hết mọi người đều ở trong các căn hộ mà không có khu vườn riêng. Và tôi thường đáp lại rằng: "Cả thành phố đã là khu vườn của chúng tôi. Cho dù bạn nhìn ra từ hướng cửa sổ nào, bạn luôn nhìn thấy cây xanh."

Bà Kerstin Vieth, một người Đức chuyển đến Singapore sinh sống cách đây 11 năm, cũng đánh giá cao những lợi thế phát triền xanh của Singapore khi so sánh với những khu rừng bê-tông ở những nơi khác như Bangkok hay Jakarta.

"Đôi khi bạn có cảm giác như đang ở trong một khu rừng nhiệt đới ngay giữa thành phố, chẳng hạn như ở Công viên Hồ chứa MacRitchie với Con đường đi bộ trên ngọn cây tuyệt vời", bà Kerstin Vieth nhấn mạnh.

Chính sách ngoại giao hoa lan

Hay ông Chua Yen Ling từ Ủy ban Công viên Quốc gia (NParks) nhấn mạnh rằng việc cung cấp cây xanh được đưa vào kế hoạch phát triển của thành phố để đảm bảo việc phủ xanh thành phố song song với quá trình đô thị hóa.

Chính phủ Singapore chịu trách nhiệm cải thiện và quản lý hệ sinh thái đô thị, luôn chú trọng đến không gian xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Chính phủ quy định rằng phải dành không gian để trồng cây khi xây dựng đường và phải dành đủ đất cho công viên, vườn hoa ở khắp mọi nơi.

Ngoài ra, theo ông Ling, khoảng 1 triệu cây mới sẽ được trồng vào năm 2030, đặc biệt tập trung vào các khu vực nắng nóng trên đảo chính và các đảo ngoài khơi. Cây cung cấp bóng mát rất cần thiết. Và trên hết, trong tương lai, không người dân nào được sống cách công viên quá 10 phút đi bộ. Hàng trăm km tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp các không gian xanh khác nhau với nhau.

Đáng chú ý, "The Jewel" được xây dựng tại sân bay Changi vào năm 2019, một tòa nhà kính hình tròn với 280 nhà hàng và cửa hàng cùng thác nước hình tròn trong nhà dài 40 mét đổ xuống từ trần kính. Đây cũng là một khu phức hợp đa chức năng và là một trung tâm mua sắm thực sự độc đáo được kết nối với một sân bay.

Khu Supertree Grove là những “siêu cây” khổng lồ tại Garden By the Bay ở Singapore. Ảnh: Shutterstock

Cảnh tượng này được bao quanh bởi những khu vườn bậc thang treo đầy cây cọ, dương xỉ và hoa lan. Nước được lấy từ các bể thu nước mưa. Ngoài ra, thác nước còn cung cấp nước cho cây trồng. Hoa lan là quốc hoa của Singapore và có ốc đảo kỷ lục riêng. Vườn Lan Quốc gia sở hữu bộ sưu tập lớn nhất thế giới và là nơi đi đầu trong kỹ thuật lai giống.

Khi lãnh đạo các nước đến Singapore để thăm quan, chính phủ thường xuyên đặt tên cho một giống lan mới theo tên họ và đây là một vinh dự lớn nằm trong chính sách "ngoại giao hoa lan" nhằm tăng cường tình hữu nghị.

Lễ đặt tên cho loài lan mới thường được Singapore tổ chức mỗi khi lãnh đạo các nước đến thăm chính thức đảo quốc. Chính sách "ngoại giao hoa lan" này được Singapore thực hiện từ năm 1956, như một cử chỉ hữu nghị nhằm thúc đẩy quan hệ thiện chí với các nước.

Singapore chọn hoa lan để thực hiện chính sách ngoại giao này vì chúng có màu sắc rực rỡ, cứng cáp và khả năng tự phục hồi, thể hiện hình ảnh mạnh mẽ của đảo quốc. Các giống lan lai giống cũng phản ánh di sản đa văn hóa và tầm nhìn định hướng toàn cầu của Singapore.

Lan phát triển dễ dàng hơn ở gần xích đạo với khí hậu nóng ẩm hơn so với những vùng khô hạn hơn, nhưng kỹ năng tốt nằm ở việc trồng trọt và tạo điều kiện cho chúng sinh sôi nảy nở đã biến đổi thành phố.

Tính bền vững cùng thiên nhiên

Bên cạnh đó, khách sạn Parkroyal on Pickering đã thành công trong việc tạo ra một không gian có diện tích xanh bao phủ lên đến 15000 m2. Khách sạn trưng bày các cây trồng theo chiều dọc, với những khu vườn trên cao, những bức tường trồng cây treo và những hồ nước phản chiếu khắp tòa nhà.

Khoảng 50 loài sống trong không gian rộng 15.000 m2. Không nơi nào kỹ thuật phủ xanh mang tính cách mạng của Singapore được thể hiện tốt hơn ở công viên Gardens by the Bay. Bên cạnh những Siêu cây nổi tiếng thế giới, trung tâm còn sở hữu hai nhà kính khổng lồ.

Tại Cloud Forest, du khách sẽ được tản bộ qua khu rừng mây mát mẻ với ngọn núi cao 35 m với thác nước trong nhà được bao phủ bởi cây dứa dại và dương xỉ. Sau đó là Flower Dome rộng 1,28 ha với hàng chục nghìn bông hoa ở vùng khí hậu ôn hòa. Điều kỳ diệu này đã được ghi vào Kỷ lục Guinness Thế giới kể từ năm 2015 – với tư cách là nhà kính lớn nhất thế giới.

Mọi thứ đều được xây dựng xung quanh một chu kỳ. Hướng dẫn viên thành phố ông Gee Soo cho biết khi cắt tỉa, chẳng hạn như cắt lá và cành khô, các kỹ sư trồng trọt sẽ thu thập chúng và gửi đến lò đốt sinh khối. Năng lượng tạo ra là quá đủ để điều hòa không khí bên trong hai mái vòm. Trong khi đó, nước mưa sẽ thu gom, làm sạch và sử dụng để tưới tiêu.

Tinh thần xanh cũng có thể được tìm thấy ở các khu vực lân cận của thành phố khi những thùng rác thông minh chạy bằng năng lượng mặt trời, tự động thông báo cho dịch vụ thu gom rác khi chúng đầy và cũng đóng vai trò là điểm truy cập Wi-fi.

Thành phố cũng đảm bảo giao thông công cộng vừa hiệu quả vừa có giá cả phải chăng. Không có hành trình nào có giá cao hơn 2,10 đô la Singapore (1,57 đô la Mỹ), giúp giảm tắc nghẽn giao thông.

Và khi màn đêm buông xuống và các Siêu cây trở nên sống động trong Garden Rhapsody, rõ ràng là thành phố đã kết hợp công nghệ, tính bền vững và thiên nhiên. Chúng tạo thành một sự cộng sinh trong thành phố, với các Siêu cây tạo ra năng lượng đan xen màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục, nơi những cái cây khổng lồ ví như đang nhảy múa theo điệu nhạc nhờ hiệu ứng quang điện./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bien-do-thi-thanh-khu-vuon-singapore-gieo-hat-giong-cho-cuoc-cach-mang-xanh-20231128162011807.htm