BIDV bán đấu giá tài sản của một doanh nghiệp cạn kiệt tài chính xin tạm ngừng hoạt động

BIDV vừa thông báo bán tài sản là máy móc thiết bị công trình của Licogi 166. Đáng chú ý, công ty này đã công bố không có nguồn tài chính để hoạt động, kiến nghị cho phép tạm dừng hoạt động công ty, thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ ngân hàng...

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Nội vừa thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của CTCP Licogi 166 (mã: LCS).

Theo đó, tài sản bán đấu giá gồm lô tài sản 3 máy móc thiết bị công trình tại số 68 thôn 9 Hương Linh, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và 18 tài sản máy móc thiết bị công trình, phương tiện vận tải tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, BIDV cũng từng tìm tổ chức bán đấu giá 6 máy công trình, 1 dây chuyền nghiền sàng đá và 2 ô tô: ô tô Ford biển số 29C-797.81 sản xuất năm 2017 và ô tô tải HOWO biển số 29C-701.55 sản xuất năm 2015.

Licogi 166 cho biết chủ nợ lớn nhất của công ty tính đến ngày 3/2 là Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà nội với dư nợ gốc 81,798 tỷ đồng.

CTCP Licogi 166 tiền thân là Chi nhánh CTCP Licogi 16 tại Hà Nội, được thành lập ngày 18/5/2007. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là thi công xây lắp, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công các công trình điện.

Trong báo cáo gửi cổ đông hồi đầu tháng 2, Licogi 166 cho biết chủ nợ lớn nhất của công ty tính đến ngày 3/2 là Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội với dư nợ gốc 81,798 tỷ đồng (trong năm 2022 đã trả được hơn 2 tỷ nợ gốc) và khoảng 20 tỷ đồng tiền lãi, hiện dư nợ đang ở nhóm nợ xấu, tài sản đảm bảo là máy móc thiết bị, diện tích sàn văn phòng làm việc tại tầng 4 tòa nhà JSC34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội và nguồn phải thu các công trình mà BIDV đã tài trợ cho vay ngắn hạn từ các năm trước. Từ tháng 7/2021, ngân hàng liên tục yêu cầu công ty thanh lý tài sản dể trả nợ quá hạn.

Với VietinBank Chi nhánh Thành An (VietinBank), Licogi 166 ghi nhận dư nợ gốc năm 2019 là 12,7 tỷ đồng, mặc dù trả chậm nhưng công ty đã trả dần, đến tháng 30/6/2021 còn dư nợ 4,924 tỷ đồng. Từ tháng 9/2020 đến nay, VietinBank liên tục yêu cầu Licogi 166 tự thanh lý tài sản để trả nợ quá hạn. Theo yêu cầu của VietinBank, đầu năm 2022, công ty đã phải bán thanh lý 2 máy đảo Komatsu PC200 và Komatsu PC350 (là tài sản thế chấp tại VietinBank) với số tiền 2,35 tỷ đồng để trả cho ngân hàng, nợ gốc còn lại ở VietinBank là 1,574 tỷ đồng. Để tránh phải thanh lý tài sản thế chấp là bất động sản (tài sản công ty đã mượn của bên thứ 3 để thế chấp), Tổng giám đốc Licogi 166 đã vay tiền cá nhân trả toàn bộ số tiền nợ gốc là 1,574 tỷ đồng.

Licogi 166 cho biết công ty còn nợ tiền lãi hơn 900 triệu đồng (bao gồm cả lãi trong hạn và lãi phạt). HĐQT đã cam kết phải trả lại tài sản là bất động sản đi mượn của bên thứ 3 đang còn thế chấp tại VietinBank, do vậy công ty sẽ tiếp tục lo nguồn để trả cho VietinBank để giải chấp tài sản này trả lại cho người cho mượn.

Ngoài ra, hồi tháng 3/2023, công ty cũng công bố với cổ đông rằng không có nguồn tài chính để hoạt động, người lao động đã nghỉ việc, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Licogi 166 còn dư nợ phải trả nhà cung cấp là 82,5 tỷ đồng, trả tiền khách hàng ứng trước là 21,4 tỷ đồng, trả người lao động gần 4 tỷ đồng, trả tiền bảo hiểm xã hội 2,8 tỷ đồng, trả tiền nợ vay cá nhân 6,2 tỷ đồng, tiền thuế phải nộp là 2,1 tỷ đồng, các khoản phải trả khác là hơn 9 tỷ đồng.

Do đó, Tổng giám đốc Licogi 166 kiến nghị ĐHĐCĐ cho phép tạm dừng hoạt động công ty, thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.

Thanh Hồng

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//ngan-hang/bidv-ban-dau-gia-tai-san-cua-mot-doanh-nghiep-can-kiet-tai-chinh-xin-tam-ngung-hoat-dong-1095852.html