'Bỉ Vỏ' có thâm niên... xộ khám!

Với bản tính lười lao động, Trần Thị Thu (1967, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chọn 'nghề' trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. 'Hành nghề' tại TP Đà Nẵng liên tiếp bị tóm nên Thu quyết định vào Quảng Nam tìm kiếm cơ hội thi triển ngón nghề '2 ngón'. Tuy nhiên, mới thực hiện được phi vụ đầu tiên đã bị CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) phát hiện, bắt giữ.

Với bản tính lười lao động, Trần Thị Thu (1967, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chọn “nghề” trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. “Hành nghề” tại TP Đà Nẵng liên tiếp bị tóm nên Thu quyết định vào Quảng Nam tìm kiếm cơ hội thi triển ngón nghề “2 ngón”. Tuy nhiên, mới thực hiện được phi vụ đầu tiên đã bị CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) phát hiện, bắt giữ.

Bị cáo Trần Thị Thu tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Thị Thu tại phiên tòa.

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ khung hình phạt của bị cáo Trần Thị Thu, sáng 24-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét những nội dung kháng cáo liên quan đến vụ án. Kết quả điều tra vụ án cho thấy, cuối tháng 12-2018, Thu vào nhà anh rể Nguyễn L. (1954, trú tại P. An Sơn, TP Tam Kỳ) chơi.

Chiều 24-12-2018, Thu mượn xe máy của anh L. nói là đi làm, nhưng thực chất là để rảo quanh, tìm nhà ai để tài sản sơ hở vào trộm cắp. Sau thời gian “tăm mồi” không thu được kết quả, ả vào quán cà-phê Hương Giang tại P. An Mỹ (TP Tam Kỳ) nghỉ ngơi. Lúc vào quán, Thu gọi nhưng không thấy ai trả lời liền đi vào phòng ở phía sau quán để “săn mồi”. Tại đây, Thu nhìn thấy trên chiếc võng có 1 máy tính bảng nên nảy sinh ý định trộm chiếc máy tính này. Quan sát thấy không có người, Thu liền đến lấy chiếc máy tính giấu vào trong áo khoác rồi nhanh chóng rời quán. Sau đó, Thu chạy xe máy đến tiệm cầm đồ B.B tại P. Phước Hòa (TP Tam Kỳ) bán được 600 ngàn đồng.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, CATP Tam Kỳ đã khẩn trương có mặt, tiến hành thu thập các dấu vết để lại hiện trường. Qua trích xuất camera, lực lượng CA xác định được đối tượng nghi vấn nên đã cử các trinh sát tiến hành truy nóng đối tượng và bắt giữ Thu lúc đang đi trên đường. Tiến hành khám xét, lực lượng CA thu giữ trên người Thu 540 ngàn đồng. Tại cơ quan CA, bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Thu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Thu khai, nghĩ là địa bàn Quảng Nam rộng, công tác quản lý sẽ lỏng lẻo nên nảy sinh ý định vào đây “nương náu” rồi tìm nhà ai sơ hở thì trộm cắp. Sau khi bán được tài sản, Thu lấy 60 ngàn đồng để chi tiêu cá nhân, sau đó bị bắt giữ. Qua lời khai của Thu, CATP Tam Kỳ đã tiến hành thu hồi chiếc máy tính bảng trên và trao trả lại cho bị hại.

Được biết, Trần Thị Thu có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 23-4-2012, bị TAND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian chấp hành án phạt, Thu tiếp tục đi trộm cắp nên ngày 13-8-2012 lại bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 12 tháng tù, tổng hình phạt 2 bản án là 14 tháng 21 ngày tù. Sau đó, Thu tiếp tục đi trộm, ngày 17-12-2013 bị TAND Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam. Đến năm 2016, Thu bị TAND Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam cũng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Tam Kỳ nhận thấy bị cáo Thu đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn không chịu hối cải, tiếp tục phạm tội, cần có bản án nghiêm minh để răn đe, giáo dục. Do vậy, TAND TP Tam Kỳ tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Ở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thu xin bổ sung giấy tờ để được giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209878_-bi-vo-co-tham-nien-xo-kham-.aspx