Bị truy nã, nghi phạm tiếp tục gây ra 4 vụ cướp

Dũng bị cảnh sát truy nã, trong thời gian bỏ trốn, nghi phạm tiếp cận nhiều người, nhận là người thân quen và gây ra 4 vụ cướp điện thoại tại Đồng Tháp.

Ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Khưu Minh Dũng (33 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Theo cảnh sát, Dũng đang bị Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) truy nã cùng về hành vi nói trên. Trong thời gian trốn truy nã, Dũng đã gây ra 4 vụ cướp điện thoại trên địa bàn TP Sa Đéc.

Hơn một tuần trước, Dũng chạy xe máy lưu thông trên đường Lê Lợi (phường 3, TP Sa Đéc) thì thấy một phụ nữ đang ru con trước nhà. Dũng dừng xe nhận là người quen của chồng chị ta.

Trong lúc người phụ nữ này lấy điện thoại gọi cho chồng, Dũng giật tài sản trên tay nạn nhân rồi lên xe máy bỏ trốn về hướng cầu Cần Thơ. Sau khi bán điện thoại được 500.000 đồng, Dũng quay lại Sa Đéc gây án tiếp thì bị trinh sát bắt giữ.

“Ngoài vụ cướp trên, Dũng dùng thủ đoạn tương tự gây ra 3 vụ cướp khác trên địa bàn”, một cán bộ điều tra cho hay.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-truy-na-nghi-pham-tiep-tuc-gay-ra-4-vu-cuop-post777533.html