Bí thư xã khéo vận động xây dựng khối đoàn kết ở vùng đặc thù

Về Nghĩa Lộc, ai nấy cũng phấn khởi trước sự đổi thay của vùng quê này. Để phát huy được khối đoàn kết lương - giáo nơi đây là sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, trong đó có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lộc Lê Văn Thành.

Vận động nhân dân góp sức xây dựng quê hương

Xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc, có 217 hộ, 1.065 khẩu với trên 99% là đồng bào Công giáo. Trước năm 2019, xóm gặp nhiều khó khăn khi sáp nhập 2 xóm giáo toàn tòng (gồm xóm Cồn Cả và xóm Trại). Thời điểm đó, xóm chưa có chi bộ Đảng, hoạt động của các đoàn thể chưa đạt hiệu quả cao, dẫn đến nhiều phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới chưa tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Trước tình hình đó, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã cùng Ban Chỉ đạo "Dân vận khéo" xã Nghĩa Lộc tăng cường xuống xóm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân và thúc đẩy các đoàn thể tích cực hoạt động vận động người dân đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc (ngoài cùng bên trái) thăm mô hình vườn chuẩn của gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở xóm Thọ Đông. Ảnh: Thái Trường

Giữa năm 2019, chi bộ xóm được thành lập với sự tăng cường cán bộ, công chức xã về sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Cán sự xóm, Ban Công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội. Từ đó đã vực dậy các phong trào thi đua trong đồng bào ở xóm Cồn Cả. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân xóm Cồn Cả đã đóng góp hơn 600 triệu đồng xây dựng 3 km đường bê tông nông thôn và hơn 210 triệu đồng làm nhà văn hóa xóm.

Anh Nguyễn Thái Hoàng - xóm trưởng xóm Cồn Cả cho biết thêm: “Khi xóm triển khai xây dựng nông thôn mới, anh Thành - Bí thư Đảng ủy xã nhiều lần trực tiếp xuống gặp gỡ, vận động bà con để thực hiện. Tiếp đó, chi bộ, Ban Cán sự xóm, các đoàn thể tích cực vận động bà con chung sức xây dựng xóm khang trang hơn. Hiện nay, xóm Cồn Cả có diện mạo mới, bà con phấn khởi lắm. Kết quả đó, có sự vào cuộc rất lớn của anh Thành…”.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, Đảng bộ xã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, chú trọng phát huy lợi thế về đất đai, lao động, phát triển kinh tế rừng, đặc biệt, toàn xã có hơn 1.700 ha rừng cho hiệu quả cao và hơn 250 ha cây sở lấy dầu, mỗi năm cho nguồn thu 120 - 180 triệu đồng/ha.

Trên địa bàn xã đã hình thành cơ sở chế biến dầu sở, được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Cùng đó, xã Nghĩa Lộc đẩy mạnh khai thác lợi thế địa bàn dọc đường Hồ Chí Minh để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, nổi bật với địa điểm du lịch Hòn Mát đạt OCOP 3 sao. Xã cũng tích cực liên kết, tạo điều kiện để thúc đẩy xuất khẩu lao động, mỗi năm có từ 40 - 50 người đi làm việc ở nhiều nước, đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn.

Quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lê Văn Thành cùng lãnh đạo xã, thường xuyên đến 21 xóm, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân. Kết quả, xã Nghĩa Lộc đã vận động nhân dân hiến hơn 309.000 m2 đất, gần 20.000 ngày công và đóng góp gần 23 tỷ đồng, xây dựng, nâng cấp các công trình. Điển hình tại các xóm giáo toàn tòng, như: xóm Cồn Cả, chỉ trong 2 năm (2020-2021), nhân dân đã đóng góp hơn 600 triệu đồng và hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các tuyến đường điện, đường cờ; xóm Tân Lập, người dân đóng góp được trên 660 triệu đồng, làm được hơn 3 km giao thông xóm, 110 triệu đồng nâng cấp nhà văn hóa xóm; xóm Vĩnh Giang nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng, làm được hơn 2 km đường giao thông và nâng cấp nhà văn hóa xóm; xóm Đập Đanh, nhân dân đóng góp trên 700 triệu đồng, làm được hơn 3 km giao thông và xây dựng nhà văn hóa.

Đồng chí Lê Văn Thành- Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc (thứ 2 bên trái) kiểm tra công tác nâng cấp trường mầm non trên địa bàn xã. Ảnh Thái Trường

Cùng với sự đầu tư của các cấp, xã Nghĩa Lộc đã huy động tổng nguồn đầu tư trên 790 tỷ đồng xây dựng điện, đường, trường, trạm khang trang, 4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Những nỗ lực đó của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân đã đưa xã Nghĩa Lộc về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Xã Nghĩa Lộc có diện tích tự nhiên 5.101 ha, dân số 20.030 người (trong đó, đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 33,5%, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 7,2%); được phân bố trải dài trên 21 xóm (có 6 xóm giáo toàn tòng).

Xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) có nhiều khởi sắc khi nhân dân đồng thuận, chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: Thái Trường

Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù

Với cương vị lãnh đạo cao nhất ở một xã đặc thù, đồng chí Lê Văn Thành luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, “lấy dân làm gốc”, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Quá trình công tác, đồng chí luôn trăn trở, tìm nhiều giải pháp phù hợp để cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Lộc thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thời điểm trước năm 2019, xã Nghĩa Lộc có 3 xóm chưa thành lập được chi bộ Đảng. Công tác vận động sự đồng thuận thực hiện các phong trào tại vùng đồng bào Công giáo gặp không ít khó khăn. Đồng chí Lê Văn Thành cùng với Đảng ủy bàn giải pháp tăng cường đảng viên là cán bộ xã về các xóm sinh hoạt, cùng Ban Cán sự các xóm tích cực trong công tác dân vận và thúc đẩy các phong trào thi đua ở cơ sở. Quý I năm 2019, xã Nghĩa Lộc thành lập được 3 chi bộ vùng đặc thù khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu 100% xóm có chi bộ Đảng; cùng đó, thành lập được 1 chi hội cựu chiến binh trong xóm giáo toàn tòng.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các đoàn thể cũng tích cực xuống địa bàn các xóm, làm việc với các chức sắc, chức việc và ban hành giáo các giáo họ để cùng vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chung sức xây dựng các công trình phúc lợi.

Đồng chí Lê Văn Thành (thứ hai từ trái sang) đến chúc mừng gia đình người cao tuổi ở xóm Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Thái Trường

Với sự sâu sát cơ sở, vào cuộc tích cực của đồng chí Lê Văn Thành, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Lộc đã xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự. Bà con lương - giáo trên địa bàn xã ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng nhau lao động, sản xuất, nâng cao đời sống. Những năm từ 2020 - 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân xã Nghĩa Lộc đạt 11,75 %, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,33%. Trong tất cả những kết quả đạt được của xã Nghĩa Lộc, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã có những đóng góp tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, tôn vinh với tình cảm quý mến, trân trọng.

“Đồng chí Lê Văn Thành là một cán bộ mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Đặc biệt, đảm nhận công tác ở một địa bàn đặc thù, có đông đồng bào giáo dân sinh sống nhưng đồng chí Thành luôn là trung tâm của mối đoàn kết, thể hiện được sự uy tín của người cán bộ trước nhân dân, rất gần gũi, chan hòa để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”

Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn

Thái Trường - Thanh Tâm

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/bi-thu-xa-kheo-van-dong-xay-dung-khoi-doan-ket-o-vung-dac-thu-post275657.html