Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà nhân dân bị lũ lụt tại Nghệ An

Nhằm góp phần khắc phục hậu quả của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 18/10, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình bị lũ lụt trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho đại diện các gia đình khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Hưng Trung.

Hưng Nguyên là huyện chịu thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ gây ra tại Nghệ An với 16 xã và thị trấn bị ngập úng. Nhiều công trình như: đường giao thông, trường học, kênh mương thủy lợi bị hư hại và gần 100% diện tích rau màu, ao cá bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho địa phương.

Hiện tại nhiều xã của huyện Hưng Nguyên vẫn còn bị ngập nước. Một số tuyến đường liên xã còn ngập sâu, cắt đứt hoàn toàn việc lưu thông của người dân. Thăm, tặng quà nhân dân xã Hưng Trung (là xã vùng chiêm trũng của huyện Hưng Nguyên), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn đã ghi nhận tính chủ động tích cực của tổ chức Đoàn trong công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, khôi phục lại sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn cho học sinh, nhân dân trong mùa mưa lũ. Đồng thời đề nghị tổ chức đoàn tiếp tục duy trì các đội Thanh niên tình nguyện tại chỗ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, đoàn đã tới thăm hỏi, chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình em Phạm Ngọc Hoàng, sinh năm 2003, lớp 8B trường THCS Nam Kim, trú quán xóm Tam Giác, xã Nam Kim, Nam Đàn. Sáng ngày 15/10, em Hoàng một mình tới trường không may bị lũ cuốn trôi trên đường liên thôn.

Đoàn công tác thăm, động viên gia đình em Phạm Ngọc Hoàng

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về công tác khắc phục tình hình lũ lụt. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có những báo cáo về thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra, những biện pháp Đoàn Thanh niên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời nêu ra những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi mùa mưa lũ mới chỉ bắt đầu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong phòng chống lụt bão, đồng thời chỉ đạo các biện pháp chủ động phòng tránh cơn bão số 7 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, trong đó Nghệ An là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An

Cũng trong nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn công tác đã cho ý kiến về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Những nhiệm vụ đặt ra và giải pháp trong công tác Giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; nắm bắt và định hướng tốt tình hình tư tưởng, dư luận trong ĐVTN; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động và các mô hình, cách làm hay của tỉnh.

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh 10 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bám sát chương trình công tác năm 2016 để hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra, hướng tới đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 -2022.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/bi-thu-trung-uong-doan-tham-tang-qua-nhan-dan-bi-lu-lut-tai-nghe-an-1063915.tpo