Bí thư TP Hà Nội tặng lì xì cho hành khách nhân dịp năm mới

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách đang bắt đầu đổ Thủ đô ngày một đông sau dịp Tết nguyên đán Bính Thân, Bí thư Thành ủy HN đã lên xe lì xì những hành khách trên chuyến tàu chiều vào Nam.

Báo Vietnamnet đưa tin, chiều ngày 12/2 (mùng 5 Tết Bính Thân 2016), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã đến thăm chúc Tết CBCNV và kiểm tra công tác vận tải tại ga Hà Nội, bến xe Mỹ Đình và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách đang bắt đầu đổ Thủ đô ngày một đông sau dịp Tết nguyên đán Bính Thân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội phải huy động mọi nguồn lực để giao thông thông suốt, an toàn tại các đầu mối giao thông trung chuyển lớn.

tặng lì xi cho các nhân viên làm việc tại Ga Hà Nội. Ảnh Lao động

Tại ga Hà Nội, sau khi lên tận toa xe, chúc Tết và lì xì cho hành khách trên chuyến tàu chiều vào Nam, Bí thư Thành ủy đã nghe Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo công tác phục vụ khách đi tàu, đặc biệt là giai đoạn cao điểm sau Tết từ ngày mùng 6 Tết đến rằm tháng Giêng.

“Cán bộ nhân viên ngành đường sắt và ga Hà Nội cần tập trung thực hiện kế hoạch, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn nhất, lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất về Hà Nội cho người dân”, ông Hải chỉ đạo.

Yêu cầu tương tự cũng được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt ra cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Nhà ga T1, T2 Nội Bài – những nơi đang có lượng hành khách đang đổ về rất lớn để trung chuyển đi các địa phương trong và ngoài nước.

Và tặng lì xì may mắn đầu năm cho những hành khách chuẩn bị vào Nam... Ảnh Tri thức trực tuyến.

Tại bến xe Mỹ Đình nơi có các tuyến vận tải đến 42 tỉnh, thành cả nước, ông Hải yêu cầu lãnh đạo thành phố, Tổng công ty Vận tải Hà Nội phải huy động tối đa phương tiện vận chuyển; tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé, trộm cắp; ùn tắc, mất an toàn giao thông tại đầu mối giao thông trọng điểm này.

Đồng thời, trong cuộc họp, Bí thư Hà Nội yêu cầu lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình làm tốt trách nhiệm là đầu mối vận tải của TP. "Bến xe là bộ mặt của thủ đô, chúng ta phải giữ gìn và làm tròn trách nhiệm bảo vệ bộ mặt đó", ông nói.

Tuổi trẻ cũng đăng tải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, sau kỳ nghỉ Tết, ga Hà Nội tập trung lượng hành khách trở lại Thủ đô rất lớn nên dễ xảy ra mất an toàn và ảnh hưởng tới chất lược phục vụ. Ông Hải đề nghị ngành đường sắt, bến xe Mỹ Đình phối hợp với Công an Hà Nội xử lý những người chèo kéo khách, buôn lậu, trộm cắp trên tàu hỏa, nhà ga...

LAN ANH (Tổng hợp)

Xem thêm:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bi-thu-tp-ha-noi-tang-li-xi-cho-hanh-khach-nhan-dip-nam-moi-a132615.html