Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)

Nằm trong chuỗi các hoạt động chương trình làm việc tại Nhật Bản, sáng 22/11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và làm việc với ngài Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Tokyo (Nhật Bản).

Toàn cảnh buổi làm việc.

JETRO là Tổ chức xúc tiến thương mại của Chính phủ Nhật Bản, được thành lập từ năm 1958, có nhiệm vụ xúc tiến hoạt động đầu tư, mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như hỗ trợ việc đầu tư của các nước vào Nhật Bản. Hiện JETRO có mạng lưới ở 76 văn phòng đại diện tại 57 quốc gia trên thế giới, hoạt động của JETRO trải rộng từ tư vấn đầu tư đến tổ chức các cuộc hội thảo, khảo sát thị trường...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu làm việc với ngài Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản.

Ngài Ishiguro Norihiko, Chủ tịch JETRO và các cộng sự.

Phát biểu tại buổi làm việc với ngài Chủ tịch JETRO, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm tới việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa với các đối tác Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn lực lao động dồi dào, cùng với những cơ chế, chính sách ưu đãi, Thanh Hóa đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 155 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,7 tỷ USD, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Các nhà đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa chủ yếu đến từ các quốc gia, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Cô oét, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và một số nước Châu Âu.

Trong đó, Nhật Bản là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất, với tổng số 19 dự án đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 6,6 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh. Một số dự án quy mô lớn đã đưa vào hoạt động, trở thành hạt nhân, có tác động lan tỏa ở khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ, như: Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tổng mức đầu tư trên 9,3 tỷ USD), Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (2,8 tỷ USD), Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (650 triệu USD)... Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thực hiện 10 chương trình, dự án ODA, với tổng vốn 45,5 triệu USD và 24 dự án viện trợ trên các lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục... Tỉnh Thanh Hóa cũng đã có 13.346 tu nghiệp sinh đang làm việc tại các nhà máy của Nhật Bản, tập trung vào các ngành nghề, như: Dệt, may công nghiệp, lắp ráp điện tử, gia công cơ khí, chế biến, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng...

Trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc. Để thực hiện được mục tiêu ấy, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức sâu sắc rằng, doanh nghiệp là động lực hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh và hoạt động của nhà đầu tư, với trọng tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình giao thông kết nối, hệ thống điện, cấp thoát nước, viễn thông, hệ thống xử lý chất thải trong các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, dịch vụ; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án.

Các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tỉnh Thanh Hóa đang hiện thực hóa các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước, tập trung hỗ trợ việc tiếp cận đất đai, các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực... để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, đối thoại, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, nhất là về các thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguyên liệu, lao động và các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh.

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh; cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh so với quy định của Nhà nước để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân sản xuất - kinh doanh.

Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Trên tinh thần Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Lợi ích của doanh nghiệp là mục tiêu trước mắt và lâu dài của tỉnh”, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cam kết “Luôn đồng hành, luôn luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp”; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng mời ngài Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) sắp xếp thời gian sang Việt Nam thăm tỉnh Thanh Hóa.

Ngài Ishiguro Norihiko, Chủ tịch JETRO phát biểu tại buổi làm việc.

Vui mừng được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở chính của Tổ chức, ngài Ishiguro Norihiko nhấn mạnh: Với mục tiêu hợp tác cùng phát triển, Tổ chức JETRO sẽ tiếp tục nghiên cứu, kết nối, thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà ngài Ishiguro Norihiko, Chủ tịch JETRO.

Từ đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam nói chung và Thanh Hóa - Nhật Bản nói riêng. Trong thời gian tới, Tổ chức JETRO sẽ tiếp tục kết nối và giới thiệu thêm các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đến tìm hiểu đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đã có tiềm năng lợi thế. Cùng với đó, Tổ chức JETRO sẽ nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Thanh Hóa trên thị trường Nhật Bản.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-tham-va-lam-viec-voi-to-chuc-xuc-tien-thuong-mai-nhat-ban-jetro-nbsp/200342.htm