Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại huyện Như Thanh và Nông Cống

Sáng 27-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện Nông Cống và Như Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại xã Yên Mỹ (Nông Cống).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại xã Yên Mỹ (Nông Cống).

Theo báo cáo của huyện Nông Cống, đến 9h ngày 27-9-2023, lượng mưa trên địa bàn huyện là 145,5mm; mực nước trên sông Yên là 1,85m, dưới báo động cấp 1 là 0,15m. Hiện nay, diện tích lúa vụ thu mùa đã thu hoạch đạt 98%. Trên địa bàn huyện Nông Cống không ghi nhận thiệt hại về người, tài sản.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại huyện Nông Cống.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại huyện Nông Cống.

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng hoan nghênh lãnh đạo huyện Nông Cống đã chủ động chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch vụ mùa.

Diện tích rau màu bị ảnh hưởng.

Diện tích rau màu bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số diện tích chưa được thu hoạch. Do vậy, huyện Nông Cống phải theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, chủ động biện pháp phòng, chống bão lụt; phân công các đồng chí lãnh đạo huyện theo dõi địa bàn, nhất là các địa bàn xung yếu trực tiếp chỉ đạo các phương án tiêu nước, bảo vệ mùa màng cho bà con. Trong trường hợp không thể tiêu nước kịp, lãnh đạo huyện phải chỉ đạo các lực lượng tập trung giúp bà con thu hoạch, sơ chế, bảo quản với tinh thần “xanh nhà hơn già đồng”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại huyện Nông Cống.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại huyện Nông Cống.

Cùng với đó, huyện thành lập tổ công tác, phân công trách nhiệm cụ thể, sát sao, thường xuyên nắm diễn biến tình hình mưa lũ để có các biện pháp, phương án phù hợp bảo vệ sản xuất cho người dân, nhất là ở những địa bàn xung yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại xã Tế Nông.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại xã Tế Nông.

“Bên cạnh việc tập trung thu hoạch vụ thu mùa, huyện Nông Cống tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tổ chức cho bà con sản xuất vụ đông, xác định đây cũng là vụ sản xuất chính, để lựa chọn các cây trồng phù hợp với đồng đất, thời tiết, có giá trị kinh tế cao” - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện Nông Cống tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm để đánh cá, vớt củi khi mưa lớn, nước lên cao; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho trẻ em trước các nguy cơ đuối nước, rò rỉ điện.

Bên cạnh đó, huyện Nông Cống tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông-Vận tải rà soát, thống kê các công trình giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng bởi thi công đường bộ cao tốc Bắc – Nam; báo cáo lãnh đạo tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh để làm việc với các bộ, ngành Trung ương xây dựng phương án giải quyết.

Đối với huyện Như Thanh, đến 7h sáng 27-9-2023, lượng mưa đo được trên địa bàn là 218mm; toàn huyện đã thu hoạch được gần 94% diện tích lúa mùa. Mưa lớn cũng đã gây một số thiệt hại về diện tích lúa, ngô, rau màu, mía, thủy sản; tuyến đường tỉnh 504 bị sạt 4 điểm; một số hộ dân tại xã Xuân Khang bị đổ tường rào với chiều dài khoảng 200m...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng hoanh nghênh các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng huyện Như Thanh đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với tình hình mưa lớn kéo dài.

Dự báo trong những ngày tới, mưa lũ có thể còn những diễn biến phức tạp; do vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Như Thanh tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến tình hình, không được phép chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó; nhất là đối với địa hình, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại huyện Như Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại huyện Như Thanh.

“Huyện Như Thanh chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, sẵn sàng kích hoạt các phương án, kịch bản ứng phó khi cần thiết; đảm bảo phương án “bốn tại chỗ” trong bất kỳ tình huống nào. Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và Nhân dân” - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Đánh giá cao công tác thu hoạch lúa thu mùa của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Như Thanh tiếp tục chỉ đạo công tác thu hoạch, sơ chế, bảo quản những diện tích chưa thu hoạch nhưng có khả năng bị thiệt hại do mưa lũ, với tinh thần “xanh nhà hơn già đồng”; có phương án tiếp tục sản xuất và bảo vệ diện tích cây trồng vụ đông.

Tiếp tục quan tâm việc đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các em học sinh, trong quá trình lưu thông qua các đập tràn, sông suối; đảm bảo an toàn về điện, không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm, không tùy tiện đánh bắt cá ở những khu vực nguy hiểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng lưu ý: Sau mưa lũ, huyện Như Thanh huy động các lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm đưa cuộc sống và hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-voi-mua-lon-tai-huyen-nhu-thanh-va-nong-cong/196058.htm