Bí thư Thị ủy Ngã Năm khảo sát thực trạng vườn cò Tân Long

Vườn cò Tân Long của thị xã Ngã Năm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng hơn 60km. Diện tích vườn cò rộng khoảng 1,5ha, xung quanh được che phủ bởi những hàng dừa và tre. Nơi đây không chỉ đơn thuần là vườn cò, mà còn được mệnh danh là khu bảo tồn loài cò nhờ sở hữu các điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi để chúng sinh trưởng, phát triển. Vườn cò Tân Long còn là nơi trú ngụ của hàng chục ngàn cá thể, chúng làm tổ, sinh sản, di trú, tạo nên hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, vườn cò còn sở hữu cảnh quan sinh thái, tĩnh lặng rất đáng để du khách đến tham quan du lịch. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vườn cò Tân Long đã ngưng hoạt động trong một thời gian dài. Qua khảo sát thực trạng, chủ vườn cò mong muốn Nhà nước cần có sự quan đầu tư ngân sách, để gia đình xây dựng lại hiện trạng ban đầu, góp phần phát triển du lịch sinh thái của địa phương.

Bí thư Thị ủy Ngã Năm Trần Văn Việt (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn công tác khảo sát thực trạng tại vườn cò Tân Long.

Sau khi khảo sát thực trạng vườn cò Tân Long, Bí thư Thị ủy có buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các ban, phòng, ngành thị xã và lãnh đạo Đảng ủy Phường 1. Theo kết quả báo cáo, Ngã Năm có lợi thế về tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, như vườn cò Tân Long, chợ nổi Ngã Năm, vùng trồng cây mãng cầu gai, các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia Tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm, Khóm 3 - Phường 1; miếu Bà Chúa Xứ - ấp Mỹ Đông, xã Mỹ Quới và các di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: Khu căn cứ Huyện ủy Ngã Năm - Thạnh Trị, ấp Mỹ Đông - xã Mỹ Quới; Thánh Thất Minh Tiên, ấp Mỹ Tây A - xã Mỹ Quới; chùa Ô Chum - ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới; địa điểm Pháo đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm và chùa Giác Hương, Khóm 2 - Phường 1…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Trần Văn Việt đánh giá cao tiềm năng du lịch sinh thái và du lịch tâm linh của địa phương. Tuy nhiên để hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy yêu cầu UBND thị xã sớm xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch Ngã Năm thật cụ thể; cần có sự quan tâm đầu tư, xây dựng điểm nhấn về du lịch, tạo dấu ấn cho du khách đến tham quan; quảng bá tour - tuyến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm thu hút khách du lịch. Ngoài ra, Bí thư Thị ủy đề nghị cần tập trung khôi phục lại chợ nổi Ngã Năm và vườn cò Tân Long, cũng như quy hoạch khu vực chợ đầu mối nông sản cho phù hợp.

VĂN TÁ

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thi-xa-nga-nam/bi-thu-thi-uy-nga-nam-khao-sat-thuc-trang-vuon-co-tan-long-70648.html