Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Lắng nghe, tiếp thu để làm tốt nhất những gì có thể

'Với phương châm phát huy dân chủ, lắng nghe  ý kiến của các đồng chí đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh cấp cao, của nhân dân Đà Nẵng để làm tốt nhất những gì có thể.

“Với phương châm phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của các đồng chí đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh cấp cao, của nhân dân Đà Nẵng để làm tốt nhất những gì có thể. Và chúng tôi cho rằng, cần lấy công việc để khỏa lấp đi những nỗi buồn trong thời gian qua, và công việc sẽ làm cho chúng ta tiến lên một cách mạnh mẽ”, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa với các đồng chí cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và TP Đà Nẵng qua các thời kỳ tại hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra hôm qua (18-10).

Đồng chí Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6 đến các đại biểu, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến 11-10 tại Hà Nội, đã xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị cũng thông qua Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. BCH Trung ương Đảng tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vì có những khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng...Liên quan đến tình hình thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, trong 2 ngày 16 và 17-10 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá kết quả KT-XH 9 tháng năm 2017 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm. Theo đồng chí Bí thư, tinh thần chung là rất lạc quan với những kết quả đã đạt được. Cho rằng những kết quả ấy là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng, vì vậy, đồng chí hoàn toàn tin tưởng 3 tháng cuối năm thành phố sẽ đi đến đích, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng quan trọng nhất là tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra đầu tháng 11 sắp tới. “Phải chuẩn bị tất cả các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công sự kiện trọng đại này. Với quy mô của một thành phố như Đà Nẵng mà đứng ra tổ chức hội nghị Cấp cao APEC là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Đích gần tới, mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ cao cấp đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận một số vấn đề được dư luận và nhân dân đặc biệt quan tâm, theo dõi trong thời gian qua. Các đại biểu đều cho rằng Đà Nẵng sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn để tiếp tục ổn định và phát triển; bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tận dụng cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để đưa Đà Nẵng tiếp tục phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân…Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn ấy, đồng chí Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian tới lãnh đạo thành phố sẽ có những giải pháp, cách làm phù hợp, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao nhất. Phương châm của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ TP là tiến lên phía trước, lấy hiệu quả công việc của mình để khắc phục những nhược điểm, không chìm đắm vào tâm tư, áy náy như thời gian qua.

“Lãnh đạo thành phố sẽ tập trung vào công việc, nhiệm vụ được giao để đưa Đà Nẵng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng và công lao của rất nhiều thế hệ đã xây dựng và phát triển thành phố thời gian qua”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định. Đồng chí kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố hãy cùng chung sức, nỗ lực, cố gắng để xây dựng Đà Nẵng xứng đáng với kỳ vọng là “thành phố đáng sống”, đáng đến và đáng để trở lại.

Doãn Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_173850_bi-thu-thanh-uy-da-nang-truong-quang-nghia-lang-nghe-tiep-thu-de-lam-tot-nhat-nhung-gi-co-the.aspx