Bí thư Huyện ủy Tri Tôn chúc Tết Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Ngày 5/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện và thị trấn Ba Chúc đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Thăm hỏi tình hình hoạt động của Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (phải) trao quà Tết cho Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác

Đoàn công tác huyện Tri Tôn chúc Tết Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, năm 2023, huyện thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra; tập trung triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 2%; nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội huyện thu hút trên 1,1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch.

Trong thành tựu chung của huyện, có sự đóng góp tích cực của bà con tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Cao Quang Liêm kính chúc các gánh đạo, chức sắc, chức việc, thân bằng và cùng bà con tín đồ hưởng một mùa Xuân tươi vui, an lành, hạnh phúc; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tạo mọi điều kiện cho Phật hội hoạt động theo đúng đường hướng, tôn chỉ và pháp luật. Năm 2023, các tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội, cất nhà Đại đoàn kết, tặng quà hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh, xây dựng chỉnh trang bộ mặt thị trấn Ba Chúc..., với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Trác chúc lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Tri Tôn năm mới thắng lợi mới, an khang, thịnh vượng.

N.C

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bi-thu-huyen-uy-tri-ton-chuc-tet-phat-giao-tu-an-hieu-nghia-a387532.html