Bí thư Hậu Giang lội ruộng, thăm lúa đầu năm

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở ngành tỉnh Hậu Giang có chuyến thăm đồng đầu năm Giáp Thìn 2024, tại cánh đồng lúa ở ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

Đây là cánh đồng lúa được người dân áp dụng quy trình sản xuất theo đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” đã được Chính phủ phê duyệt.

Nông dân áp dụng phương pháp sạ cụm, với lượng lúa giống gieo sạ 60 kg/ha, sử dụng phân bón từ 300-450 kg/ha, không phun thuốc trừ sâu, dịch bệnh trong 40 ngày sau sạ và áp dụng quản lý nước tưới theo kỹ thuật “ướt khô xen kẽ”. Các trà lúa đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, cây lúa đồng đều, bông vàng trĩu hạt.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thăm đồng đầu năm Giáp Thìn 2024.

Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, toàn tỉnh Hậu Giang có 15.600ha được nông dân sản xuất theo mục tiêu của đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Khi áp dụng mô hình này, ngoài giảm lượng lúa giống gieo sạ xuống còn 60kg/ha, còn giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống; 100% diện tích áp dụng quy trình canh tác bền vững và có liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Tới đây, sau thu hoạch, 100% rơm rạ được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, từ đó giúp giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác truyền thống, giá trị gia tăng chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 50%.

Phát biểu tại buổi thăm đồng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao tính hiệu quả mà mô hình mang lại, đặc biệt là thực hiện đúng mục tiêu trọng tâm được đề ra của đề án. Ông Thành đề nghị, tới đây ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình để góp phần nâng cao giá trị và nguồn thu nhập cho người trồng lúa, đồng thời bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính…

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành trồng cây tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và các sở ngành đã tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024 do UBND thành phố Vị Thanh tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Phong - Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh cho biết, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống trong đời sống của người dân thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung khi mỗi độ Xuân về.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân cũng như các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn về ý nghĩa của việc trồng cây xanh nhằm tạo môi trường sống trong lành, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; từ đó, tích cực triển khai thực hiện để góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh tươi, sạch đẹp.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện trồng 50 cây sao đen tại bờ kè của tuyến đường Trần Ngọc Quế, thuộc Phường 1, thành phố Vị Thanh.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-hau-giang-loi-ruong-tham-lua-dau-nam-post1612347.tpo