Bí thư Đoàn xã năng nổ, nhiệt tình với công việc

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đoàn xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Anh Nguyễn Trung Đức (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn viên, thanh niên làm phao bơi tái chế đặt tại các vị trí cảnh báo đuối nước. Ảnh: Kim Ly

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp khoa Toán, Trường cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc (nay là Trường cao đẳng Vĩnh Phúc), anh Đức đã có 3 năm đi dạy hợp đồng. Năm 2016, anh tham gia công tác Đoàn tại địa phương và được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Đồng Cương. Đến năm 2017, anh Đức được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, anh luôn đi đầu trong việc tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn tại địa phương. Anh cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn xã luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn tới đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tuyên truyền các chủ trương, đường lối của cấp ủy Đảng trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của ĐVTN và toàn thể người dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Là thủ lĩnh đoàn tại địa phương, anh Đức đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã vận động thanh niên và nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Bản thân anh luôn gương mẫu, tiên phong trong việc tham gia đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Anh Đức còn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các hội, đoàn thể trong xã tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện có ý nghĩa như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, hiến máu tình nguyện…

Để Đoàn xã có kinh phí tổ chức các hoạt động, nhiều năm qua, anh Đức cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các doanh nghiệp, con em làm ăn xa quê… để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; chỉnh trang tường rào, vẽ tranh tường làm đẹp đường làng, ngõ xóm…

Anh Đức cho biết: “Ngoài công trình, phần việc được Đoàn cấp trên giao phó, thực hiện thường xuyên, nhiều năm gần đây, Đoàn xã Đồng Cương đã xây dựng được 2-3 công trình vì cộng đồng/năm. Với vai trò là Bí thư Đoàn xã, tôi luôn khuyến khích các ĐVTN có ý tưởng sáng tạo, mạnh dạn đề đạt ý kiến, nếu khả quan sẽ được triển khai thực hiện. Bản thân tôi cũng luôn suy nghĩ và đưa ra những ý tưởng sáng tạo nhằm đổi mới hoạt động Đoàn, thu hút sự tham gia nhiều hơn nữa của ĐVTN”.

6 tháng đầu năm, anh Đức cùng Đoàn xã Đồng Cương đã thực hiện được nhiều ý tưởng có ý nghĩa, trong đó có mô hình “Phao bơi tái chế phòng, chống đuối nước”.

Nhận thấy thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó trên địa bàn huyện Yên Lạc cũng đã có vụ việc đáng tiếc xảy ra, Đoàn xã Đồng Cương phối hợp với Hội CCB xã triển khai xây dựng công trình thanh niên "Phao bơi tái chế phòng, chống đuối nước" tận dụng lốp xe và can nhựa đã qua sử dụng để làm phao bơi với chi phí thấp.

Mỗi gia đình, xóm, làng đều có thể tự chế tạo để con em sử dụng tập bơi dưới sự giám sát của người lớn hoặc để cứu người bị đuối nước trong trường hợp cấp bách. Kết quả, Đoàn xã đã chế tạo được 12 phao bơi tái chế đặt tại các vị trí cảnh báo đuối nước.

Hoạt động “Chiếu phim gây quỹ thiện nguyện tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” cũng là hoạt động sáng tạo do anh Đức cùng Ban Chấp hành Đoàn xã thực hiện. Từ việc tổ chức được 2 buổi chiếu 2 bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Bố già" - bản điện ảnh 2021, Đoàn xã đã vận động ủng hộ được 15,2 triệu đồng.

Từ số tiền này, Đoàn xã đã tặng 12 suất dạy bơi miễn phí và 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ của đông đảo ĐVTN, người dân trên địa bàn.

Diệu Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/96302//bi-thu-doan-xa-nang-no-nhiet-tinh-voi-cong-viec