Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã bị cách chức do đánh bạc

Ngày 13/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Do có hành vi đánh bạc, ông Phạm Văn Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà đã bị cách chức.

Bà Trương Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã Phù Lưu đối với ông Phạm Văn Nội (46 tuổi) do vi phạm những điều Đảng viên không được làm (tham gia đánh bạc).

Trước đó, cơ quan công an huyện Lộc Hà đã triển khai lực lượng bắt quả tang ông Phạm Văn Nội có hành vi đánh bài ăn tiền, đã tiến hành bắt giữ và xử lý.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 14h ngày 14/7, khi nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân, có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà ông Hồ Hùng, trú tại thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu nên Công an huyện Lộc Hà đã triển khai lực lượng triệt phá.

Thời điểm công an ập vào, phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài phỏm. Đặc biệt, trong số các đối tượng tham gia đánh bạc có ông Phạm Văn Nội, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.

Số tiền thu giữ tại chiếu bạc không lớn, nên cơ quan điều tra đã tiến hành xử phạt hành chính đối với nhóm người trên. Đồng thời, Công an huyện Lộc Hà cũng gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị chủ quản, địa phương quản lý những đối tượng này về kết quả điều tra, xử lý vụ việc.

Ông Phạm Văn Nội hiện đang kiêm thêm chức Chủ tịch HĐND xã Phù Lưu, được biết, Huyện ủy Lộc Hà cũng đã đề nghị HĐND xã Phù Lưu bãi miễn chức vụ chủ tịch HĐND xã đối với ông Nội với lí do đánh bạc trên.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-xa-bi-cach-chuc-do-danh-bac-d26734.html