Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn tích cực bảo vệ đường biên, cột mốc

BHG - Là người con của vùng đất biên giới, gắn bó với từng cột mốc biên cương, những năm qua, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) Hoàng Thị Tương luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Lũng Làn là thôn biên giới, giáp 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), có 121 hộ, 578 khẩu với 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Xuồng chiếm đa số. Trên cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ thôn, chị Tương tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Sơn Vĩ triển khai các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo AN - QP và xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh trên địa bàn xã nói chung và thôn Lũng Làn nói riêng. Cùng với chi bộ và chính quyền thôn quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Năm 2023, chị Tương cùng cán bộ dân quân tự vệ, công an viên và bà con trong thôn tuần tra bảo vệ biên giới được 189 buổi, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới 106 buổi; vận động người có uy tín trong thôn, đảng viên tham gia cung cấp 32 tin liên quan đến đường biên, mốc quốc giới và an ninh, trật tự trên địa bàn. Rà soát các hộ có đất ở, sản xuất gần khu vực đường biên, tổ chức cho các hộ ký kết thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chị Hoàng Thị Tương chăm sóc vườn rau của gia đình.

Chị Tương chia sẻ: Là người dân sinh sống tại đây, tôi luôn xác định bản thân phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Địa bàn thôn Lũng Làn có 5 cột mốc, từ Mốc 409 - 504, mỗi lần đi tuần tra, tôi thường phát quang những cây cỏ xung quanh cột mốc, quét dọn sạch sẽ, kiểm tra tỉ mỉ, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường kịp thời báo cáo ngay với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ.

Xác định việc bảo vệ biên cương không chỉ là trách nhiệm, mà còn là quyền lợi, niềm tự hào của mỗi người dân. Để bà con nhiệt tình tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, chị Tương phối hợp chặt chẽ với cán bộ làm công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tư tưởng cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào pháp luật về biên giới quốc gia hai nước, nghị định thư về phân giới cắm mốc, quy định về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… Bên cạnh đó, chị Tương còn tích cực vận động người dân chuyển đổi hình thức canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, tích cực bảo vệ, phát triển rừng, xóa bỏ hủ tục. Hiện gia đình chị đang thực hiện mô hình trồng cây Xọm đen, một loài cây dược liệu có công dụng điều trị các bệnh về xương, khớp được sự hỗ trợ giống, kỹ thuật từ nước bạn Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết: Chị Tương thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; nắm bắt kịp thời các vụ việc, vấn đề mới phát sinh trên biên giới, làm tiền đề để thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước; xây dựng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân keo sơn gắn bó và có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ, tích cực tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, chị Hoàng Thị Tương đã thể hiện rõ vai trò “hạt nhân” của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, luôn gương mẫu, đi đầu để mọi người dân trong thôn Lũng Làn học tập và noi theo.

Bài, ảnh: THANH THỦY

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202402/bi-thu-chi-bo-thon-lung-lan-tich-cuc-bao-ve-duong-bien-cot-moc-8233a54/