Bí quyết 'hai không' ở xã miền núi Nghĩa Sơn

Cuối đông, những cơn mưa rả rích càng làm cho không khí thêm giá lạnh. Thế nhưng, tại Công an xã miền núi Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), không khí làm việc lại đang rất khẩn trương; các CBCS đang hoàn tất các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ bà con đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong hạnh phúc, yên bình...

Liên tiếp nhiều năm qua, xã miền núi Nghĩa Sơn được biết đến là địa bàn “hai không”: Không có đơn thư tố giác tội phạm; không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào. Và để giải tỏa cho sự tò mò của chúng tôi, Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an xã chia sẻ, vào mùa gặt, bà con ở đây mang lúa ra các sân công cộng của xã để phơi. Cuối ngày, hết nắng, lúa của nhà ai dồn vào bao của nhà ấy, tủ lại rồi để đó, hôm sau ra phơi tiếp chứ không phải mang về nhà như các nơi khác. Có trường hợp, buổi tối đang đi xe máy bị hết xăng thì cũng để đâu đó, sáng hôm sau mua xăng đổ vào đi tiếp.

Lực lượng Công an xã Nghĩa Sơn phối hợp các lực lượng khác thường xuyên tuần tra, kiểm soát khép kín bảo đảm ANTT trên địa bàn xã.

“Bà con nơi đây cần cù, chịu khó làm ăn, không nhậu nhẹt la cà, say sưa, lêu lổng. Đặc biệt, người dân có tinh thần đoàn kết, sống tình nghĩa, tự giác bảo vệ tài sản cho nhau. Người lạ mặt đến địa bàn là cả xóm đều biết, đều cùng theo dõi…” – Trung tá Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm.

Để có kết quả đó, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ huy Công an xã phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên gần dân, bám cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) gắn với các Cuộc vận động và các phong trào thi đua khác của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là biện pháp cơ bản, năm qua, Công an xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào tại 100% thôn, các cơ quan, cơ sở giáo dục trên địa bàn; tổ chức 52 lượt tuyên truyền lưu động, cấp phát 2.267 tờ rơi tuyên truyền theo các chuyên đề “Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản”, “Luật An toàn giao thông đường bộ”, “Phòng, chống các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép”, “Ma túy và tác hại của ma túy”, công tác phòng cháy, chữa cháy;… Viết 17 tin, bài cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm phát trên đài truyền thanh xã; chia sẻ hơn 700 lượt tin, bài trên trang “Cờ đỏ Nghĩa Sơn”…

Ông Phạm Văn Thân, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Nghĩa Sơn cho biết, Công an xã thường xuyên cử cán bộ phối hợp với chi bộ và các hội đoàn thể của thôn để nắm thông tin và tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật, các biện pháp phòng, chống tội phạm theo từng chuyên đề cụ thể. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, giúp bà con nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để phòng ngừa. Vì vậy, một vài vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trong thôn đều được phát hiện và giải quyết kịp thời.

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, Công an xã còn phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT đi vào hoạt động có hiệu quả, như: “Xã không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Hộ an toàn, thôn bình yên”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tiếp sức cùng em đến trường”, “Tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy”, “tổ hòa giải”… lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng. Vai trò của cấp ủy, chính quyền, Công an, các cơ quan, hội đoàn thể, người có uy tín… được nâng lên rõ rệt. Cũng thông qua việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong từng hộ gia đình. Người dân kịp thời phát hiện, chủ động báo cho Công an xã làm rõ 11 trường hợp người lạ mặt vào địa bàn.

Cùng với đó, Công an xã còn liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; gọi hỏi, yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật đối với các đối tượng đã từng vi phạm hành chính tại địa bàn. Tổ chức cho các hộ dân và các cơ quan, trường học trên địa bàn ký cam kết thực hiện các tiêu chí bảo đảm an toàn, ANTT…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Sơn, năm qua, Công an xã tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu các giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung tay, vào cuộc; đặc biệt là đã khơi dậy tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong nội bộ nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào và xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, Công an xã đã giúp cho người dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm tự giác tham gia công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tình hình ANTT trên địa bàn nhờ đó luôn ổn định.

Với những kết quả thành tích đã đạt được, hai năm liền (2022 và 2023) phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Nghĩa Sơn đều được xếp loại xuất sắc.

Tấn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bi-quyet-hai-khong-o-xa-mien-nui-nghia-son-i719459/