Bí quyết của thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi THPT năm 2023 vừa qua, mọi người bất ngờ khi toàn tỉnh Đắk Nông có 4 thủ khoa với số điểm đáng nể. Đằng sau kết quả đáng ghi nhận ấy là cả một quá trình rèn luyện của các thủ khoa.

Nắm vững kiến thức cơ bản

Trần Thảo Vy, học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (Đắk R’lấp) những ngày qua đón nhận những lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, thầy cô với tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học đạt 28,5 điểm. Với kết quả này, Vy đang đợi xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Có được kết quả này, theo Vy, bất cứ ở môn học nào cũng có 4 bước tiếp nhận kiến thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Ở bước nhận biết và thông hiểu, Vy luôn cố gắng nắm thật chắc lý thuyết, các kiến thức cơ bản của môn học.

Đây là bước cốt lõi để có thể thực hiện bước vận dụng và vận dụng cao. Bậc THPT nhiều môn học nên Vy tranh thủ tận dụng tối đa thời gian trên lớp khi giáo viên giảng để nắm bắt thật chắc về lý thuyết. Về nhà em chỉ cần ôn lại, còn phần lớn thời gian dành cho việc làm bài tập vận dụng và vận dụng cao. Nếu học tốt đến bước vận dụng thì thi có thể đạt 7-8 điểm là bình thường. Không dừng lại ở đó, Vy đã nỗ lực luyện tập, làm các bài tập nâng cao để có thể đạt kết quả tốt hơn.

Trần Thảo Vy chia sẻ: “Khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản mình có thể linh hoạt trong xử lý các bài tập, tìm ra được những cách giải hay. Mỗi ngày em dành rất nhiều thời gian để làm các dạng bài tập từ mức bình thường đến nâng cao. Bài nào khó quá thì lên lớp nhờ thầy cô hướng dẫn thêm giúp em nhớ thêm dạng bài tập. Việc thường xuyên làm bài tập nâng cao cũng giúp em tăng khả năng tư duy và nhất là linh hoạt trong kết hợp các dạng bài tập để xử lý những bài tập khó”.

Đồ họa Thanh Hằng

Luôn chăm chỉ và kỷ luật

Nếu em Trần Thảo Vy là thủ khoa có điểm cao nhất các môn tự nhiên thì em Lã Ngọc Điệp, học sinh Trường THPT Hùng Vương (Krông Nô) là thủ khoa có điểm cao nhất các môn xã hội với tổng điểm 28,25.

Cũng như Trần Thảo Vy, với Điệp việc nắm kiến thức cơ bản các môn học là điều cần thiết. Mặc dù xác định ba môn chính thi tốt nghiệp để lấy kết quả xét tuyển đại học nhưng không vì thế mà Điệp học “lệch”, không quan tâm các môn học khác.

Điệp chia sẻ: “Em phân bổ thời gian trong ngày cho tất cả các môn. Các môn sử dụng kết quả xét tuyển đại học thì ưu tiên nhiều hơn. Em cũng không có phương pháp gì đặc biệt, nhưng điều quan trọng nhất là phải chăm chỉ, có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng ngày và phải thật kỷ luật để thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra”,

Phương pháp này được Điệp áp dụng từ lớp 10 và mang lại hiệu quả. Mỗi môn Điệp cũng có những phương pháp học phù hợp nhưng điểm chung vẫn là học hiểu chứ không học thuộc lòng. “Các phương pháp em hay áp dụng trong quá trình học như sơ đồ tư duy, ghi nhớ gián đoạn, học các từ khóa, luyện đề… Riêng môn Văn thì ngoài nắm chắc kiến thức, mỗi khi có đề làm em còn chú trọng đến cảm nhận, cảm xúc và liên hệ thực tế đối với vấn đề cần làm sáng rõ”, Điệp chia sẻ bí quyết.

Với kết quả kỳ thi tốt nghiệp, Ngọc Điệp đã nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM. Để có thêm kinh phí trang trải cho hành trình mới và để làm quen với môi trường học tập mới, Điệp đã xin gia đình xuống TP. Hồ Chí Minh trước. Hiện em đang xin làm phục vụ tại một quán trà sữa gần trường đại học em xét tuyển.

Nguyễn Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/bi-quyet-cua-thu-khoa-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-156857.html