Bị ong đốt, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch

– Bệnh viện Đà Nẵng khẩn cấp cứu chữa nhưng cháu P.V.T. (5 tuổi) đang rất nguy kịch vì bị ong đốt!

Sau 3 ngày được các bác sĩ khoa Nhi (Bệnh viện Đà Nẵng) tận tình cứu chữa, đến ngày 26/6, bệnh tình của cháu P.V.T. (5 tuổi, trú tại xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn đang hết sức nguy kịch do bị ong đốt quá nặng. Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó trưởng khoa Nhi cho biết, dù đã lọc máu khẩn cấp nhưng cháu P.V.T. vẫn hôn mê sâu do bị suy tạng, vàng da, vàng mắt. Các y, bác sĩ trong khoa đang nỗ lực tối đa để theo dõi, điều trị cho cháu, dù tiên lượng về bệnh nhân nhi này là rất xấu. Ông Phạm Văn Muối, ba của cháu P.V.T. thuật lại, trước đó T. và chị gái ra vườn chơi, nghịch ngợm dùng cây chọc vào tổ ong vò vẽ khiến đàn ong lao ra tấn công hai chị em. Chị của cháu T. chạy nhanh hơn nên ít bị tổn thương, còn cháu T. do quá nhỏ, hoảng loạn, không kịp phản ứng nên bị đàn ong vỡ tổ vây đốt. Khắp mặt mũi, tay chân của cháu đầy vết thương. Sau khi phát hiện, người nhà đã đưa cháu T. vào Bệnh viện Quảng Ngãi cấp cứu. Nhưng do cháu bị nhiễm độc quá nặng, tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng rất xấu nên Bệnh viện Quảng Ngãi đã khẩn cấp chuyển cháu T. ra cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng hôm 23/6. Bác sĩ Nguyễn Sơn cho hay, gia đình cháu T. sống ở miền núi, là người dân tộc thiểu số Khơme nên hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Trước mắt, Bệnh viện Đà Nẵng tạm ứng chi phí lọc máu và các khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt hơn 10 triệu đồng để mong cứu được cháu T. qua cơn nguy kịch! Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201006/Bi-ong-dot-mot-chau-be-5-tuoi-nguy-kich-918480/