Bị Mỹ ném bom dữ dội, Syria điều lượng quân lớn tới miền Nam

Quân đội Syria đã điều số lượng lớn binh lính tới tuyến cao tốc Damascus-Baghdad ở miền Nam quốc gia để tăng viện cho đội quân bị Không quân Mỹ ném bom vào ngày 18/5.

Hãng tin FNA đưa tin, số quân tiếp viện mới này sẽ tới khu vực biên giới al-Tanf với Iraq cùng với Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF), các tay súng Hezbollah, Đảng Dân tộc Xã hội Syria (Quốc hội Syria ) và lực lượng bán quân sự Syria.

Bị Mỹ ném bom dữ dội, Syria điều lượng quân lớn tới miền Nam.

Tuy nhiên, quân chính phủ phải củng cố pháo đài của họ ở Đông Damascus và triển khai các đơn vị chống máy bay nhằm đề phòng các cuộc tấn công mới từ chiến đấu cơ Mỹ và Quân đội Syria tự do (FSA) tại vùng sa mạc rộng lớn ở Syria.

Trong khi đó, các đơn vị quân đội Syria cũng đang tiến công chống lại phiến quân FSA ở Đông Sweida, chiếm giữ một vùng nông thôn rộng lớn vào ngày 18/5.

Theo FNA, trên 100 binh lính Syria đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ, phần lớn diễn ra ở Deir Ezzor, trong hơn 1 năm qua.

Thu An (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-my-nem-bom-du-doi-syria-dieu-luong-quan-lon-toi-mien-nam-d99712.html