Bí mật trong căn phòng của gã đàn ông phóng hỏa đốt khách sạn

Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi kỳ dị của hung thủ tưới xăng, phóng hỏa đốt khách sạn.

Khám xét căn phòng nghi can Lư Trường Thọ (41 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM, hung thủ tưới xăng, phóng hỏa đốt khách sạn Bigland, phường 10, quận 5), lực lượng Công an đã thu giữ nhiều loại đồ chơi tình dục biến thái, đồng thời làm rõ thêm một vụ trộm cũng tại khách sạn này do tên Thọ thực hiện.

Khách sạn cháy dữ dội lúc rạng sáng

Hiện trường vụ phóng hỏa khách sạn.

Khoảng 4h sáng ngày 7/11, bảo vệ khách sạn BigLand (đường Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5) giật mình khi nghe tiếng nổ lớn và phát hiện lửa bốc ngùn ngụt từ tầng 2 của khách sạn nên hô hoán nhau dập lửa.

Nhân viên khách sạn cùng nhiều người đã dùng bình cứu hỏa mini và nước dập lửa, đồng thời hướng dẫn, đưa khách lưu trú ra ngoài an toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp cũng nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa ngay sau đó. Vào thời điểm xảy ra cháy, khách sạn có 19 phòng và 23 người đang lưu trú nhưng may mắn tất cả đều được giải thoát an toàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện mùi xăng nồng nặc tại các phòng 301 và 302 của khách sạn, lối lên lầu 5 của khách sạn vương vãi xăng. CQĐT cũng thu giữ can xăng bị cắt nắp ở lối lên giữa lầu 3 và lầu 4 cùng nhiều dấu hiệu bất thường khác nên nghi vấn có kẻ muốn phóng hỏa đốt khách sạn.

Lộ diện hung thủ

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và đặc biệt là kiểm tra hệ thống camera an ninh được lắp đặt trong và ngoài khách sạn, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều chi tiết quan trọng, bước đầu khoanh vùng được nghi phạm.

Nghi can Lư Trường Thọ

Theo đó, hình ảnh camera trước khách sạn ghi lại, thời điểm 6h sáng ngày xảy ra vụ cháy, người đàn ông có tên Thọ, thuê phòng số 302 tại khách sạn từ tháng 6/2016 đã nhặt bọc rác trước khách sạn và đem bỏ vào thùng rác của một hộ dân cạnh bên. Các điều tra viên đã tìm được bọc rác, khi mở ra, bên trong có chiếc áo thun ba lỗ, chiếc quần đùi nồng nặc mùi xăng và một chiếc nắp can bị cắt. Đối chiếu chiếc nắp, phù hợp với can xăng thu được tại hiện trường.

Tuy nhiên, làm việc với cán bộ điều tra, Thọ một mực khẳng định mình không liên quan và cho biết, trong lúc đưa con đi học, thấy bọc rác nằm giữa đường nên tiện tay nhặt bỏ.

Ngoài nghi can Thọ, cơ quan điều tra còn đặt nghi vấn về sự trả phòng bỏ đi bất thường của một khách nữ tên U. thuê phòng 202, trước khi khách sạn bị phóng hỏa. Theo đó, dù đã trả tiền thuê phòng trước 2 tháng nhưng cô gái này đã gấp rút dọn phòng, liệu cô ta có liên quan gì đến vụ án?

Bí mật trong căn phòng của hung thủ

Từ những thông tin người khách nữ lưu lại lúc thuê phòng, lực lượng Công an đã xác định chị U. quê ở Hà Tĩnh. Ban đầu, làm việc với CQĐT, chị U. tỏ vẻ bất hợp tác, không chịu nói rõ lý do vội vã trả phòng. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của các điều tra viên, chị U. đã kể lại giây phút hoảng loạn khi nhìn thấy kẻ trộm đột nhập vào phòng của mình ngay giữa ban ngày. Theo chị U, khi đến khách sạn ở được vài hôm thì chiều 4/11, khi chị đang ngủ đã giật mình khi phát hiện một người đàn ông vào phòng của mình.

“Để bảo toàn tính mạng, tôi đã nín thở nằm im để kẻ gian tự do lục lọi đồ đạc. Quá hoảng sợ, tôi đã chấp nhận mất số tiền trả trước rồi nhanh chóng dọn đồ đạc bỏ đi”, chị U., kể lại.

Theo chị U. thì kẻ trộm có dáng người lùn, có hình xăm dưới chân và người này thường ngồi nói chuyện với các bảo vệ.

Từ những chứng cứ chị U. cung cấp, cũng như giám định các dấu vết AND thu được từ phòng chị U. trùng khớp với AND thu từ bộc quần áo dính xăng của tên Thọ, đặc biệt là hình xăm ở bàn chân phải đối tượng, sau nhiều giờ đấu trí, tên Thọ thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời đối tượng cũng đã khai: “Do mâu thuẫn với cách quản lý khách sạn và muốn phá hoại việc kinh doanh, tôi đi mua 10 lít xăng bỏ vào can nhựa rồi thực hiện vụ phóng hỏa”.

Khám xét khẩn cấp phòng 302 mà Thọ thuê ở, các trinh sát phát hiện có nhiều bao cao su loại gai góc, đồ chơi tình dục của cả phụ nữ, đàn ông.

Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lư Trường Thọ, để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án của y.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-mat-trong-can-phong-cua-ga-dan-ong-phong-hoa-dot-khach-san-782324.html