Bí mật trong căn nhà cho thuê

Từ trái qua: Bùi Văn Trung, Bùi Ngọc Hòa, Tô Đức Thắng và Ngô Thị Tú Nhi.

(Cadn.com.vn) - Con hẻm ở gần cuối đường Trường Sơn (tổ 11, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) chỉ lác đác vài căn nhà nên lúc nào cũng yên tĩnh, giờ bỗng chốc ồn ào tiếng xe máy vào ra mỗi đêm khi có đôi trai gái về đây thuê trọ. Đặc biệt, những chiếc xe máy chỉ tạt ngang qua ngôi nhà phút chốc rồi lại rú ga mất dạng vào màn đêm. Cũng có khi vài thanh niên ngật ngưỡng bước ra khỏi chiếc cổng sắt của ngôi nhà cho thuê này rồi lên xe máy phóng bạt mạng khiến người dân rất bức xúc và đặt nhiều nghi vấn.

Từ phản ánh của người dân và nhờ làm tốt công tác địa bàn, nên sự khác lạ của ngôi nhà cho thuê và đôi nam nữ đã lọt vào tầm ngắm của CAP Yên Thế. Qua rà soát đối tượng, CAP nhận định, trong căn nhà này luôn có 3-4 đối tượng tụ tập và đôi nam nữ thuê nhà có biểu hiện nghiện ma túy. Thêm nữa, cả hai không có việc làm nhưng mua sắm đồ đạc, tổ chức ăn nhậu liên tục, chứng tỏ phải có nhiều tiều mới có thể tiêu “thoáng” như vậy. Từ những nghi vấn đó, CAP Yên Thế tiếp tục xác minh và nhận thấy đôi nam nữ thuê căn nhà này có thể nhằm mục đích mua bán trái phép chất ma túy.

Đúng như nhận định, qua công tác TS đã xác định một số đối tượng nghiện ma túy thường lui tới căn nhà này và khi có người vào thì cửa và cổng ngõ lập tức đóng lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhiều đêm thức trắng theo dõi, CAP Yên Thế đã xác định đây là điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầm - Trưởng CAP Yên Thế cho biết: Việc bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng trong căn nhà này là bài toán nan giải, bởi chỉ cần một chút nghi ngờ, mọi tang vật sẽ bị các đối tượng phi tang. Vì vậy, CAP phải lên kế hoạch cực kỳ chi tiết để triệt xóa điểm ma túy này.

Đầu giờ chiều 29-3, 2 nhân viên thu tiền điện đứng ngoài gọi cửa thì một nam thanh niên xăm trổ đầy mình, mắt lờ đờ bước ra. “Cho chú thu tiền điện, ở gì cả 2 tháng nay mà không đóng tiền điện!” - 2 nhân viên thu tiền điện nhắc nhở. Nghe vậy, nam thanh niên dụi mắt lờ đờ, thanh minh: “Tụi cháu mới thuê ở mấy ngày nay thôi. Chú điện thoại cho chủ nhà ấy!”. Cùng lúc đó một đối tượng nữ đứng ở cửa phòng khách nhìn ra với ánh mắt dò xét. Khi nhân viên thu tiền điện đề nghị mở cổng để vào kiểm tra đồng hồ điện, đối tượng nữ ra dấu lắc đầu với nam thanh niên và bảo: “Chú đòi chủ nhà ấy, tụi cháu mới ở thôi!”. Cũng lúc đó, một nam thanh niên tay cầm cơm hộp vừa mua về đến cổng cũng nhìn 2 nhân viên thu tiền điện đầy vẻ dò xét. “Không đóng tiền thì chú cắt điện nhé!” - 2 nhân viên ngành Điện bực tức quay lưng bỏ đi thì ngay lúc đó lực lượng CAP Yên Thế ập vào khống chế các đối tượng. Tại đây, CAP Yên Thế thu giữ 11 gói ma túy đá tại phòng khách, 1 gói ma túy đá tại phòng ngủ cùng vô số các dụng cụ như ống hút nhựa, ống thủy tinh, bình nhựa, đèn khò... phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá và vật dụng để “phân” ma túy.

Tang vật 11 gói ma túy đá được thu giữ tại phòng khách căn nhà.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Văn Trung (1988, trú xã Phú Lộc, H. Hậu Lộc, Thanh Hóa), Ngô Thị Tú Nhi (1994, trú xã Quảng Tiến, H. Cư Mgar, Đắc Lắc), Tô Đức Thắng (1987, trú xã Sông An, TX An Khê, Gia Lai) và Bùi Ngọc Hòa (1992, trú tổ 4, P. Đống Đa, TP Pleiku). Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Đội CSMT CATP Pleiku điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận: Trung cùng một đối tượng tên N. (chưa rõ lai lịch, là người tình của Nhi, đã bỏ trốn) thuê căn nhà này để ở và biến nơi đây thành điểm vừa sử dụng, vừa bán ma túy đá cho các con nghiện trên địa bàn TP Pleiku kiếm lời. Bùi Văn Trung khai: Trước đó, Trung cùng N. góp tiền (mỗi người 2 triệu đồng) mua ma túy của một đối tượng (không rõ lai lịch) ở TP Đà Nẵng và tối 26-3 thì số ma túy này được chuyển đến theo đường xe khách. Sau khi nhận “hàng”, Trung đưa cho N. rồi cùng chia nhỏ cất giấu và bán cho các con nghiện trên địa bàn. Trung thừa nhận không chỉ bán ma túy đá cho con nghiện, nếu cần thiết thì cho “đập đá” tại đây. Ngoài N., Nhi, Trung, chúng còn gọi thêm Tô Đức Thắng, Bùi Ngọc Hòa để sử dụng ma túy đá tại căn nhà trên.

Trưa 29-3, khi vừa tụ tập sử dụng ma túy xong thì Thắng được phân công đi mua cơm, còn Nhi, Trung, Hòa ở nhà thì bị CAP Yên Thế phát hiện và bắt giữ cùng các tang vật liên quan. Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tiến hành tạm giữ Bùi Văn Trung để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và tạm giữ Ngô Thị Tú Nhi để điều tra làm rõ về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Tô Đức Thắng và Bùi Ngọc Hòa bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Được biết, sau khi ly dị, Nhi gửi con nhỏ cho mẹ ruột nuôi rồi lang thang sang TP Pleiku vào sống chung với N. tại căn nhà thuê này. Hiện CQĐT đang khẩn trương truy bắt N. để tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_146540_bi-ma-t-trong-can-nha-cho-thue.aspx