'Bí mật' những kỷ lục điền kinh

Đồng hồ ở vạch đích báo thông số 10 giây 60 và kỷ lục Olympic mới được thiết lập khi Elaine Thompson (Jamaica) về nhất ở cự ly chạy 100m nữ tại Olympic Tokyo 2020. Một ngày sau, Marcell Jacobs của Italy đã tạo ra thời gian tuyệt vời 9 giây 80 để chiến thắng ở nội dung chạy 100m nam.

Cả hai người chạy đều rạng rỡ sau cuộc đua. Nhưng có một nhân vật mặc áo sơ mi và ngồi trên khán đài nhìn xuống đường đua cũng rạng rỡ không kém. Ông là Andrea Vallauri, Giám đốc Công ty Mondo-nhà cung cấp đường chạy cho Olympic.

Để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, Công ty Mondo đã mất gần 3 năm để nghiên cứu mặt sân. Họ thử nghiệm các vật liệu, pha trộn nhiều công thức và hàng loạt thí nghiệm khác nhau. Mondo cũng hỏi ý kiến của các vận động viên (VĐV) và cho họ chạy thử trên đường chạy mới. Tiếp nhận các phản hồi, những người thiết kế đường chạy tiếp tục thí nghiệm tại nhà máy của Mondo được đặt tại Italy trước khi ra mắt sản phẩm hoàn chỉnh.

Andrea Vallauri, người thiết kế đường chạy điền kinh tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: nytimes.com.

Andrea Vallauri, người thiết kế đường chạy điền kinh tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: nytimes.com.

Kết quả cho thấy, bề mặt đường chạy điền kinh tại Sân vận động Olympic (Tokyo, Nhật Bản) có độ đàn hồi đáng kinh ngạc, giúp hoàn trả năng lượng cho đôi chân của các VĐV không thua gì "một chiếc bạt nhún lò xo". Sydney McLaughlin, ngôi sao số 1 tại đường chạy 400m rào nữ cho biết: "Bạn có thể cảm nhận độ nảy một cách rõ rệt. Một vài đường chạy sẽ hấp thụ sức bật và chuyển động của bạn, nhưng đường chạy này thì khác hẳn, thậm chí nó còn tiếp sức cho bạn. Kỷ lục là hoàn toàn khả thi".

McLaughlin tin rằng kỷ lục thế giới mới sẽ được thiết lập trên đường chạy 400m vượt rào nữ, sáng 4-8, chính cô đã phá kỷ lục thế giới và Olympic với thành tích 51 giây 46. Trong khi đó, người phụ nữ chạy nhanh nhất hành tinh Elaine Thompson tự tin: "Nếu tôi không ăn mừng sớm trước khi cán đích, việc xô đổ cả kỷ lục thế giới 10 giây 49 của Griffith Joyner là hoàn toàn có thể".

Andrea Vallauri tự tin, đường chạy trị giá 1,5 triệu USD tại Olympic Tokyo 2020 của công ty mình sẽ cải thiện 2% thành tích của các VĐV. Để phá vỡ các kỷ lục môn điền kinh vốn chỉ được ngăn cách bằng phần trăm hay phần nghìn giây, con số 2% cải thiện kể trên đã tạo nên sự khác biệt.

Trong suốt 20 năm qua, hơn một nửa kỷ lục thế giới và Olympic đều đã thiết lập trên đường chạy được thiết kế bởi Công ty Mondo. Đường chạy mà Mondo thiết kế không chỉ hỗ trợ cho những chân chạy mà còn giúp các VĐV cải thiện thành tích của mình ở các nội dung giậm nhảy và đó là điều mà người hâm mộ đang được chứng kiến các kỷ lục mới tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung nhảy xa, nhảy ba bước, nhảy cao.

Nhân loại đang không ngừng tiến bộ vì mục tiêu "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" của Olympic và cùng với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, những kỷ lục tại đấu trường Thế vận hội đang không ngừng được phá vỡ.

HOÀI PHƯƠNG (lược dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/olympic-tokyo-2020/bi-mat-nhung-ky-luc-dien-kinh-667497