Bí mật bất ngờ tượng sư tử biển ở Singapore sắp dỡ bỏ

Mới đây, tập đoàn One Faber sở hữu công viên Sentosa tuyên bố họ sẽ dỡ bỏ bức tượng sư tử biển trên đảo Sentosa để thi công dự án khác. Trước sự việc này, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về biểu tượng nổi tiếng của Singapore sắp biến mất.

Theo thông bao mới đây của tập đoàn One Faber, kể từ ngày 20/10/2019, tượng sư tử biển có tên Merlion trên đảo Sentosa sẽ bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho dự án khác có tên Sentosa Sensoryscape.

Dự án Sentosa Sensoryscape được thi công sau khi dỡ bỏ tượng sư tử biển có tổng kinh phí đầu tư lên đến 65 triệu USD.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, nhiều người dân ở Singapore cũng như thế giới thể hiện sự tiếc nuối khi công trình mang tính biểu tượng của đất nước sắp không còn.

Đầu sư tử trong bức tượng nổi tiếng Singapore tượng trưng cho con vật mà Hoàng tử Sang Nila Utama nhìn thấy khi khám phá ra vùng đất Singapura (nghĩa là "thành phố sư tử" trong tiếng Phạn) vào thế kỷ 11 trước Công nguyên. Điều này được ghi chép trong "Biên niên sử Mã Lai".

Trong khi ấy, đuôi cá tượng trưng cho thành phố cổ xưa Temasek (nghĩa là “biển” trong tiếng Java) - tên gọi của Singapore trước khi được đổi tên mới là “Singapura”.

Bức tượng sư tử biển trên đảo Sentosa được xây dựng vào năm 1995. Kiến trúc sư người Australia James Martin chính là "cha đẻ" bức tượng cao 37m này.

Tượng sư tử biển sắp bị dỡ bỏ có 320 chiếc vảy trên đuôi, 16.000 sợi đèn phát quang gắn xung quanh cùng hệ thống tạo khói và tiếng gầm sống động giống như thật.

Theo ước tính, bức tượng sư tử biển có tổng trị giá lên đến khoảng 8 triệu USD.

Khi đến tham quan bức tượng trên, du khách có thể leo lên đài quan sát tại miệng của công trình mang tính biểu tượng của Singapore.

Do vậy, khi ở tầng 9 (miệng sư tử) và tầng 12 (đầu sư tử), du khách có thể ngắm cảnh đẹp Sentosa từ trên cao.

Video: Thủ tướng Singapore gặp riêng rẽ lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên (nguồn: TTXVN)

Tâm Anh (theo straitstimes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-bat-ngo-tuong-su-tu-bien-o-singapore-sap-do-bo-1280231.html