Bị lập biên bản, “ma men” xúc phạm cảnh sát, cố thủ trong ô tô

Tài xế này đối mặt với mức phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và đang bị xem xét xử lý về hành vi chống đối, xúc phạm người thi hành công vụ.

Chiều 28-10, Thiếu tá Nguyễn Văn Binh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử phạt tài xế Ngô Ngọc (SN 1968, ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt mức quy định.

Tài xế Ngọc cũng đang bị xem xét mức xử lý về hành vi chống đối, xúc phạm người thi hành công vụ.

Tài xế Ngọc (đứng trước đầu xe CSGT) quậy tung khi bị CSGT kiểm tra Ảnh: Xuân Mai

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 ngày 27-10, khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), tổ tuần tra của Đội CSGT số 1 phát hiện tài xế Ngọc điều khiển ô tô mang BKS 92A-009.28 chở theo 3 người khác, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Khi dừng xe, tài xế Ngọc có những lời lẽ thô tục, xúc phạm cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Chỉ sau khi được thuyết phục, tài xế này mới xuất trình giấy tờ.

Cố thủ trong ô tô

Khi lực lượng CSGT yêu cầu tài xế Ngọc kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế Ngọc tiếp tục bất hợp tác, chửi bới, lăng mạ CSGT.

Mãi đến 22 giờ tối cùng ngày, sau khi được giải thích tài xế Ngọc mới đồng ý đo nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có nồng độ cồn trong máu lên đến 0,76 mg/lít khí thở (vượt gần gấp đôi so với quy định).

Lực lượng chức năng đành phải "áp giải" chiếc ô tô của người vi phạm về đồn Ảnh: Xuân Mai

Khi lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện thì ông Ngọc ngồi lên xe đóng cửa cố thủ. Đội CSGT số 1 buộc phải mời đại diện Công an xã Tam An, lực lượng Cảnh sát 113 cùng người dân đến chứng kiến, lập biên bản niêm phong và tiến hành đưa chiếc ô tô trên về tạm giữ. Đến 23 giờ đêm, chiếc xe trên mới được đưa về đồn.

Theo thiếu tá Binh, riêng với việc nồng độ cồn vượt quá mức cho phép kể trên, tài xế Ngọc đối mặt với mức phạt lên đến 17 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-lap-bien-ban-ma-men-xuc-pham-canh-sat-co-thu-trong-o-to-20161028145815985.htm