Bi kịch người phụ nữ chết vì giảm cân cấp tốc

Chỉ vì muốn trông thon gọn vào dịp gia đình nghỉ lễ, một người mẹ ở Anh đã bị ngã quỵ và tử vong vì giảm cân cấp tốc.

Đó là Lucy Prince, 36 tuổi, đã giảm được hơn 9kg bằng cách thay thế các bữa ăn bằng các loại đồ uống giảm béo và tập thể dục quá mức để chuẩn bị đi nghỉ cùng con gái. Tuy nhiên, tim cô đã ngưng đập và cô ngã quỵ xuống ngay trước mặt giám đốc của mình ở một nhà máy sản xuất ôtô. Lucy Prince chết trong bệnh viện vì không bao giờ tỉnh lại được nữa. Người phụ nữ này bị chứng huyết áp thấp và lượng kali trong máu cô tụt xuống mức nguy hiểm. Theo giám định pháp y, tim của Lucy bị viêm, cộng với lượng kali thấp khiến cho cô suy sụp. Mẹ kế của Prince, Lesley Prince, nói với các nhân viên điều tra rằng vị giám đốc nhà máy Toyota ở Burnaston, Derbyshire, kể rằng sự việc đến một cách quá bất ngờ. "Họ đang có trao đổi công việc như thường lệ thì mắt của Lucy đảo lộn và nó sụp xuống nền nhà", bà Lesley cho biết. "Nó chưa bao giờ tiết lộ mình không được khỏe. Lúc nào nó cũng cười đùa với mọi người". Con gái 14 tuổi của Lucy Prince đang ở một trại quân sự và đang phải nằm viện vì bị ốm. "Khi tôi được thông báo Lucy bị ngã quỵ, tôi nghĩ đó là do nó nhận được tin con gái bị ốm". Nhân viên điều tra những cái chết bất thường, Louise Pinder, mô tả: "Prince đã ăn kiêng, luyện tập quá sức và thay các bữa ăn bằng các loại đồ uống giảm cân khiến cho cô ngã quỵ. Nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân làm giảm hàm lượng kali trong máu người phụ nữ này. Chưa có lời giải cuối cùng. Tôi đang xem xét liệu có mối quan hệ trực tiếp giữa hàm lượng kali thấp và chứng viêm cơ tim của cô ấy không". Lucy Prince, sống ở Chellaston, Derbyshire, đã có nhiều dấu hiệu bị tổn thương ở tim, theo nhà nghiên cứu bệnh học, bác sĩ David Green, người đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông cho biết, lượng kali trong người Lucy ở mức 2,4 thay vì phải nằm trong khoảng 3,5-5. Tuy nhiên, ông không thể giải thích chắc chắn tại sao lại như vậy. "Những gì có thể là, vì lý do nào đó, lượng kali tụt xuống mức thấp và bởi vì tim cô ấy đã bị bệnh sẵn nên nó không chịu được". "Về cơ bản, não của cô ấy bị thiếu oxy vì tim cô ấy ngưng đập. Và tim ngưng đập bởi vì thiếu rất nhiều kali trong máu". Thanh Hảo (Theo Daily Mail)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201010/Bi-kich-nguoi-phu-nu-chet-vi-giam-can-cap-toc-942498/