Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng 'phi công': Trả giá

Với những bằng chứng không thể chối cãi, gã đàn ông này phải đối mặt với án tử hình trong cái chết của vợ cũ và con gái cô.

Tưởng rằng đã tìm được tình yêu đích thực bên chàng trai kém mình 16 tuổi, bà mẹ hai con Sue Marshel nhanh chóng kết hôn. Nhưng rồi mới chỉ 10 ngày, cũng chính cô quyết định kết thúc nó. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Niels Nielsen.

Quá khứ bất hảo

Trước những bằng chứng mới, Niels Nielsen liền thay đổi lời khai trước đó. Anh ta thừa nhận có liên quan đến cái chết của vợ cũ Sue Marshel và con gái 13 tuổi của cô - Melinda Marshel, nhưng chỉ là người giúp phi tang các thi thể. Niels cáo buộc Johnny Marshel, người chồng đầu tiên của Sue và là bố của Melinda mới thực sự là kẻ giết người.

Tuy nhiên, bằng chứng ngoại phạm của Marshall về nơi anh ở khi vụ án xảy ra đã được xác minh. Cùng với đó, giám định y tế xác nhận rằng Melinda không hề mang thai như lời khai của Niels. Marshall được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Cơ quan điều tra tin rằng Niels đã nói dối và hành động một mình. Gã đàn ông này bị cáo buộc 2 tội giết người cấp độ 1 và 2 tội che giấu.

Ngày 27/5/1996, phiên tòa xét xử Niels bắt đầu và kéo dài 10 ngày. Trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn được cung cấp lịch sử phạm tội của Niels. Ngay ở tuổi vị thành niên, người đàn ông này đã có những hành vi bạo lực đáng báo động. Lúc 12 tuổi, Niels cầm dao đâm một đứa trẻ 6 tuổi và dọa giết cô bé.

Những người quen biết Niels tin rằng, anh ta đã cố gắng khơi lại mối tình lãng mạn với người vợ cũ lớn hơn nhiều tuổi của mình vào những tháng trước khi xảy ra vụ án mạng.

Một nhân chứng cho biết, đã nghe Niels phàn nàn về Sue tại một hội chợ ở thành phố Wayne vào ngày 4/7/1995, ngày xảy ra vụ án mạng và khẳng định họ “có thể sẽ không bao giờ gặp lại Sue nữa”.

Trả giá

Công tố viên đưa ra giả thuyết trên đường đi xem bắn pháo hoa, Sue và Niels đã có mâu thuẫn và dẫn đến việc anh ta bắn chết cả hai mẹ con vợ cũ.

Theo các nhân chứng, họ thấy Niels tới nơi trình diễn pháo hoa một mình vào đêm hôm đó. Cơ quan điều tra tin rằng lúc này, 2 xác chết vẫn nằm trong chiếc xe Oldsmobile của Sue. Niels đợi đến ngày hôm sau mới đốt và vứt xác rồi đánh chìm chiếc xe của Sue dưới nước.

Sau khi cân nhắc, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết Niels có tội cho cả 4 tội danh và phải nhận án tử hình. Khi bản án được tuyên, Niels nhổ nước bọt vào các công tố viên, chửi bới thẩm phán, đá đổ bàn và có những hành vi, lời nói tục tĩu.

Năm 2003, Thống đốc bang Illinois giảm án tử hình xuống tù chung thân cho tất cả các tử tù đã bị kết án, trong đó có Niels Nielsen. Tới năm 2011, án tử hình được bãi bỏ ở bang Illinois.

Mặc dù giữ được mạng sống nhưng Niels sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại và không đủ điều kiện để được xét ân xá. Tất cả các kháng cáo của anh ta đều bị từ chối.

Niels Nielsen hiện đang thụ án tại Trung tâm Cải huấn Menard ở Illinois và chưa bao giờ tiết lộ động cơ thực sự của vụ giết người tàn bạo.

(Hết)

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 25/2 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen, Themidwestcrimefiles)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-bo-chong-phi-cong-tra-gia-a651072.html