Bị kéo đập vào mắt, bé 4 tuổi bị rách giác mạc, vỡ thủy tinh thể

Khi hai chị em đang chơi đùa, vô tình chiếc kéo đập vào mắt cậu em 4 tuổi ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) gây rách giác mạc và vỡ thủy tinh thể.

Tai nạn bất ngờ

Đang may dở chiếc áo dưới tầng 1, chị Nguyễn Liên không tiện đứng dậy nên đã nhờ cậu con trai út là bé Lê Văn Tiến Dũng (4 tuổi) lên tầng 2 lấy giúp chiếc kéo cắt chỉ. Chưa đầy 5 phút sau, kéo thì không thấy mà chỉ nghe tiếng khóc thất thanh của con. Vội vàng bỏ việc chạy lên tầng 2, trong khi em đang ôm mắt khóc nức nở thì cô chị học lớp 6 lại ra sức thanh minh: Hai chị em con chỉ đùa nhau thôi, chẳng may con thả tay ra nên kéo mới đập vào mắt em.

Bé Dũng sau ca phẫu thuật thay thủy tinh thể

Kiểm tra sơ lược bên ngoài, chị Liên không phát hiện dấu hiệu bất thường cũng không thấy mắt bị chảy máu. Nhưng để chắc chắn, chị vẫn bồng con đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận Dũng chỉ bị xước giác mạc, kê thuốc nhỏ mắt và tiếp tục theo dõi.

3 ngày sau, mắt bé Dũng bắt đầu đỏ giống như người bị đau mắt đỏ, nhưng mắt không sưng. Thấy con tuy không bị đau, nhưng hai vợ chồng chị Liên tức tốc "ôm" con lên bệnh viện tuyến trên. Tại bệnh viện, bé Dũng được chẩn đoán bị rách giác mạc và vỡ thủy tinh thể, phải làm phẫu thuật ngay.

Vỡ thủy tinh thể - nguyên nhân thứ 3 gây mù lòa

Ths. bác sĩ Mai Thị Anh Thư, Trưởng khoa khám bệnh cho biết, vỡ thủy tinh thể là tai nạn mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải trong quá trình lao động, sinh hoạt hàng ngày.

Nguyên nhân có thể là do mảnh kim loại, hạt thóc, đá dăm, mảnh gỗ hay là các vật sắc nhọn như đũa, kéo… đập vào mắt làm thủng nhãn cầu gây vỡ thủy tinh thể, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Chấn thương ở mắt như vỡ thủy tinh thể là nguyên nhân thứ 3 có thể gây ra mù lòa vĩnh viễn chỉ sau đục thủy tinh thể và glocom.

Để đề phòng các chấn thương về mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Ths. bác sĩ Anh Thư khuyến cáo mọi người nên chú ý bảo vệ mắt trong các hoạt động lao động, sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, do các bé chưa ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra nên người lớn phải hết sức lưu ý, không để trẻ chơi các món đồ sắc nhọn, không vừa cầm đồ chơi vừa chạy sẽ rất nguy hiểm, có thể là nguyên nhân dẫn đến sát thương.

Sau khi phẫu thuật, người bệnh có thể cảm thấy ngứa và hơi khó chịu sau vài ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân không nên chà xát hoặc day, dụi mắt. Cần phải vệ sinh mắt sạch sẽ và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Có thể sử dụng băng che mắt trong vài ngày đầu sau phẫu thuật và tái khám định kì theo lịch hẹn. Cần thông báo ngay với bác sĩ nếu có dấu hiệu bất thường như giảm thị lực, đau mắt kéo dài mặc dù đã dùng thuốc giảm đau, đỏ mắt, xuất hiện nhiều đốm đen trước mắt, buồn nôn, nôn hoặc ho nhiều… Mắt có thể hoàn toàn hồi phục trong vòng 8 tuần - bác sĩ Thư lưu ý.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bi-keo-dap-vao-mat-be-4-tuoi-bi-rach-giac-mac-vo-thuy-tinh-the-20230626141414902.htm