Bỉ, Hà Lan vẽ lại đường biên giới

Ngày 28/11, tại Hà Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders và người đồng cấp Hà Lan Bert Koenders đã ký một hiệp ước điều chỉnh đường biên giới giữa Bỉ và Hà Lan dưới sự chứng kiến của nhà Vua Bỉ Philippe và Vua Hà Lan Willem-Alexander.

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders và người đồng cấp Hà Lan Bert Koenders ký hiệp ước điều chỉnh đường biên giới giữa Bỉ và Hà Lan.

Đây được coi là Hiệp ước điều chỉnh biên giới hòa bình nhất trên thế giới.

Theo đó, diện tích của nước Bỉ sẽ giảm đi 10 ha. Với Hiệp ước này, bán đảo L’Ilal rộng 13 ha vốn của Bỉ nhưng không thể tiếp cận bằng đường bộ từ phía Bỉ từ nay sẽ thuộc chủ quyền của Hà Lan và ngược lại, phía Bỉ sẽ tiếp nhận bán đảo Petit-Gravier rộng 3 ha trước đây thuộc lãnh thổ Hà Lan.

Hai nước sẽ trao đổi với nhau 2 bán đảo thuộc các làng biên giới Eijsden-Margraten và Maastricht của Hà Lan và làng Visé của Bỉ. Những vùng đất này không có người sinh sống và được dùng làm khu dự trữ thiên nhiên với hàng trăm loài vật sinh sống.

Đường biên giới hai nước Bỉ và Hà Lan vốn được phân định dựa trên đường chảy của sông Mass và dòng chảy của sông thay đổi qua năm tháng. Sông Maas bắt nguồn từ Pháp, chảy qua Bỉ và Hà Lan trước khi đổ ra biển Bắc. Biên giới hiện tại được vẽ vào năm 1843 và dựa theo dòng chảy sâu nhất của sông Mass, nhưng vào năm 1961 dòng chảy của sông đã được điều chỉnh để thuận tiện cho giao thông đường thủy. Vì vậy, một phần đất vốn của nước Bỉ nay thuộc về Hà Lan và ngược lại.

Việc điều chỉnh địa giới giữa hai nước diễn ra một cách hoàn toàn hòa bình và dựa trên sự đồng thuận giữa hai bên./.

Nguyễn Thơ

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/bi-ha-lan-ve-lai-duong-bien-gioi/292793.vgp