Bị ép ăn 96 quả chuối để 'ra' dây chuyền vàng

Một tên trộm trên chuyến tàu từ thành phố Mumbai đến Gondia, miền trung Ấn Độ đã nuốt sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ, báo hại cảnh sát phải ép hắn ăn chuối để tống sợi dây ra khỏi bụng.

Damu Gupta, 28 tuổi, giật sợi dây chuyền của một nữ bác sĩ trên chuyến tàu hồi cuối tuần rồi. Khi nạn nhân Sheetal Kamble hô hoán và nhiều hành khách chạy đến để can thiệp, tên trộm cuống cuồng bỏ món đồ trang sức nặng 11 g vào mồm.

 Tên trộm Damu Gupta bị bắt trên chuyến tàu từ thành phố Mumbai đến miền trung Ấn Độ. Ảnh: Publicity Picture

Tên trộm Damu Gupta bị bắt trên chuyến tàu từ thành phố Mumbai đến miền trung Ấn Độ. Ảnh: Publicity Picture

Cảnh sát đã tóm cổ nghi phạm tại trạm dừng chân thứ hai của đoàn tàu ở thị trấn Kylan. Hắn ta bai bải chối tội nhưng một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Gupta nuốt một vật gì đó dạng chuỗi.

Phải mất nhiều ngày liền siêu âm và chụp X-quang, cảnh sát mới phát hiện sợi dây chuyền yên vị trong bụng tên trộm vào đúng chiều giáng sinh 25-12. Trong suốt 24 giờ sau đó, tên trộm khốn khổ bị ép ăn tới 96 quả chuối – loại trái cây giúp nhuận tràng tự nhiên - để đẩy sợi dây chuyền ra khỏi ruột. Tang vật được thu hồi vào chiều 26-12.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Gupta nói vì sợ bị hành khách đánh nên phải nuốt sợi dây để phi tang. Cảnh sát đang liên hệ để trả lại tang vật cho khổ chủ.

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bi-ep-an-96-qua-chuoi-de-ra-day-chuyen-vang-20131228191420594.htm