Bị dọa đánh bom, Đan Mạch sơ tán khẩn cấp sân bay

Sân bay Roskilde và hai trung tâm thương mại ở Đan Mạch đã phải sơ tán khẩn cấp trưa 17/10 do bị đe dọa đánh bom.

Cảnh sát Đan Mạch.

Hãng thông tấn Ritzau của Đan Mạch cho biết thông tin trên. Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà chức trách Đan Mạch đã nhận được thông tin gần như đồng thời về những đe dọa đánh bom nhằm vào sân bay Roskilde và hai trung tâm thương mại ở Roskilde và Slagelse. Hiện chưa có thông tin cụ thể hơn về các mối đe dọa này. Sân bay Roskilde chuyên chở trung bình 21.000 lượt hành khách/năm.

Phòng ngừa các nguy cơ khủng bố trong nước, Chính phủ Đan Mạch vừa công bố một loạt biện pháp mới nhằm chống nạn cực đoan hóa, trong đó có những biện pháp mang tính công nghệ nhằm ngăn chặn việc truyền bá các tư tưởng cực đoan trên mạng Internet.

Hồi đầu năm nay, Đan Mạch đã ban bố lệnh cấm người dân nước này đi du lịch tới các khu vực xung đột, nơi các tổ chức khủng bố đang hoành hành. Kể từ năm ngoái, giới chức Copenhaghen cũng đã được phép thu giữ các hộ chiếu và ra lệnh cấm đi lại đối với những người bị tình nghi có ý định tham gia bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào ở nước ngoài.

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bi-doa-danh-bom-dan-mach-so-tan-khan-cap-san-bay-20161017212906565.htm