Bị đánh tan tác ở Raqqa, IS điên cuồng đổi chiến thuật

Thủ phủ Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được giải phóng là thắng lợi lớn đối với liên minh chống IS, nhưng không phải là sự kết thúc của nhóm khủng bố này.

Chiến trường Raqqa. Ảnh: AFP

Thắng lợi đó đánh dấu một sự chuyển đổi từ một chủ thể gần giống quốc gia (quasi-state) sang một cuộc nổi dậy - Hassan Hassan, nhà báo chuyên về IS, viết trên tờ The National hôm 18.10.

Ở thời kỳ đỉnh cao, khi IS kiểm soát cả Mosul của Iraq và Raqqa ở Syria, tổ chức này là một mối đe dọa hiện hữu và mạnh mẽ với Mỹ và các nước phương Tây. Giờ đây, khi đã bị dồn vào chân tường, IS hoạt động như một lực lượng nổi dậy, dựa vào các chiến thuật du kích như bắn tỉa, các đơn vị phục kích và tấn công tự sát.

"Các chiến thuật nổi dậy được tăng cường khi lãnh thổ bị thu hẹp lại" - Hassan viết. "Với toàn bộ Raqqa và phần lớn Deir Ezzor thất thủ, IS hiện chủ yếu hoạt động như một tổ chức nổ dậy ở các vùng nông thôn và sa mạc".

Hassan viết: "IS không đặt ra mối đe dọa như 3 năm trước. Chúng không thể đe dọa những nơi như Baghdad, Erbil và các nước láng giềng như trước kia".

Nhưng cuộc chiến chống IS còn lâu mới kết thúc. Raqqa bị phá hủy gần hết bởi cuộc xung đột kéo dài và IS sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những vụ tấn công kiểu sói đơn độc ở các vùng bên ngoài lãnh thổ kiểm soát, dựa trên các tài liệu tuyên truyền phát tán trên mạng.

Chiến thuật chuyển đổi sang du kích là một phần của kế hoạch từ lâu của các thủ lĩnh IS, những người đã chuẩn bị cho việc mất lãnh thổ vào tay lực lượng người Kurd và lực lượng Syria do Mỹ hậu thuẫn từ đầu năm ngoái.

"Nhà nước Hồi giáo chưa kết thúc" - Aaron Y.Zelin, Viện Washington về Chính sách Cận Đông nói với tờ The New York Times. "IS có kế hoạch, đó là chờ đợi kẻ thù ở địa phương để có thời gian xây dựng lại mạng lưới của chúng, trong khi đồng thời truyền cảm hứng cho những tín đồ bên ngoài tiếp tục chiến đấu với kẻ thù ở xa".

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bi-danh-tan-tac-o-raqqa-is-dien-cuong-doi-chien-thuat-570930.ldo