Bị đánh khi đang ăn nhậu, nam thanh niên đoạt mạng hàng xóm

Thành từ chối lời nhờ vả của anh Tình khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Tình dùng chân đạp vào mặt Thành. Bị đánh, Thành chụp lấy con dao đâm vào hông khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến vào sáng 13/3, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Thành (SN 1999, trú thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 12 năm tù theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Cùng với án phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường 191 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nguyễn Tấn Thành tại phiên tòa 13/3

Theo hồ sơ vụ án, chiều 25/7/2023, Thành và bạn ngồi uống bia tại nhà của bà nội ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa thì anh Lê Văn Tình (SN 1977, hàng xóm của Thành) tới nhờ Thành lấy xe máy chở đi công việc. Thấy anh Tình sang nhờ việc nhưng nói lời lẽ thiếu tôn trọng, Thành lấy cớ đang tiếp bạn, từ chối đề nghị của hàng xóm.

Thấy Thành không giúp mà còn nói lời lẽ bắt bẻ, anh Tình bước tới dùng chân đạp vào mặt Thành. Bị đánh, Thành chụp lấy con dao đâm vào hông khiến nạn nhân mất máu cấp, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, Thành đã đến cơ quan Công an đầu thú.

An Nam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-danh-khi-dang-an-nhau-nam-thanh-nien-doat-mang-hang-xom-i725165/