Bị đánh chết vì xưng là "giang hồ", chê người khác "trẻ con"

Xưng mình là 'giang hồ', chê người khác 'trẻ con', một thanh niên bị 3 đối tượng bị đánh hội đồng đến tử vong.

Ngày 9/9, Công an huyện Gò Dầu bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Trần Minh Tiến (23 tuổi); Võ Vũ Quốc (25 tuổi) và Nguyễn Hoài Son (32 tuổi cùng ngụ Phước Đông, Gò Dầu) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Võ Vũ Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: báo Thanh Niên.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 6/9, Tiến, Quốc, Son sau khi đi chơi về cả nhóm dừng xe ở ngã 4 Nông Trường thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông để tiếp tục rủ nhau đi uống bia, theo báo Thanh Niên.

Lúc này anh Trần Minh Tuấn, 28 tuổi ngụ Đôn Thuận, Trảng Bàng chạy xe ngang qua nẹ pô, Quốc tỏ ý bực tức rồi la lên “ê ê”.

Đối tượng Son và Tiến

Thấy vậy, Tuấn quay xe lại mở cốp xe lấy cây súng điện ra để hù dọa mọi người, đồng thời nói chuyện, xưng là “giang hồ” và chê Tiến, Quốc, Son là đồ "trẻ con".

Tức giận, Tiến đi lại tiệm tạp hóa gần đó lấy con dao chặt dừa chém 2 nhát vào đầu làm Tuấn loạng choạng. Thấy vậy Son, Quốc hè nhau xông tới đánh Tuấn ngã gục, đến khi người dân gần đó phát hiện can ngăn thì Tiến, Son, Quốc mới lên xe bỏ về, theo báo Công An TP. HCM.

Người dân đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 8/9 Tuấn tử vong.

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-danh-chet-vi-xung-la-giang-ho-che-nguoi-khac-tre-con-d79394.html