Bị đâm chết vì đánh võng trước đầu ô tô

Sau khi ăn nhậu, Thuần cùng nhóm bạn rủ nhau chạy xe máy đi uống cà phê rồi lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô dẫn đến đánh nhau và bị đâm tử vong.

Hôm nay, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo Hoàng Thế Anh (trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội giết người và Hồ Thanh Hiếu (trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 20/11/2016, Trương Văn Thuần, Hồ Thanh Hiếu cùng một nhóm bạn sau khi ăn nhậu đã rủ nhau chạy xe máy ra thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) uống cà phê

Trên đường đi, nhóm Thuần, Hiếu gặp xe ô tô do Hoàng Tuấn Anh điều khiển chở theo em trai là Hoàng Thế Anh chạy từ Ea Súp về TP. Buôn Ma Thuột.

Bị cáo Hoàng Thế Anh (áo xanh) tại tòa

Lúc này, Thuần phóng xe máy lên trước đầu xe ô tô lạng lách, đánh võng. Thấy vậy, hai anh em Tuấn Anh và Thế Anh dừng ô tô lại nhắc nhở. Nhóm Thuần, Hiếu không tránh đường mà còn thách thức, Hiếu nhặt đá ném vỡ kính ô tô. Bực tức, Hoàng Thế Anh mở cửa xe, lấy một con dao Thái Lan lao vào đâm một nhát trúng vùng lưng Thuần khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thuần được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi.

Sau khi gây án, anh em Thế Anh điều khiển ô tô bỏ chạy về TP. Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, Thế Anh đã vứt con dao gây án. Một ngày sau, Thế Anh bị công an bắt giữ.

Tại phiên xét xử, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thế Anh 13 năm tù giam về tội giết người; buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 165 triệu đồng. Còn bị cáo Hồ Thanh Hiếu bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bi-dam-chet-vi-danh-vong-truoc-dau-o-to-401305.html