Bị côn đồ xông vào tận nhà truy sát vì nợ tiền

Cho rằng anh Hiền nợ tiền không trả lại còn hăm dọa đánh mình, Tuấn đã rủ thêm Quang, Hào và Cường mang dao và mã tấu đến tận nhà nạn nhân đâm chém.

Nhóm côn đồ tại phiên tòa sơ thẩm

Nhóm côn đồ tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 17-11, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quang (sn 1992) 14 năm tù, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (sn 1997) 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Nhựt Hào (sn 1997) 9 năm tù và bị cáo Trần Văn Cường (sn 1995, cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) 7 năm tù cùng về tội “Giết người”. Về phần dân sự, 4 bị cáo trên phải bồi thường tổng số tiền là 57 triệu đồng cho nạn nhân trong vụ án.

Theo nội dung vụ án, Tuấn và anh Nguyễn Văn Thanh Hiền (ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) xảy ra mâu thuẫn khi Tuấn cho rằng anh Hiền vay tiền không trả lại còn hăm dọa đánh Tuấn. Sau cuộc nhậu vào tối ngày 9-1-2015, Tuấn rủ Quang, Hào và Cường đi đến nhà anh Hiền đánh dằn mặt. Nhóm Tuấn chuẩn bị mã tấu, dao rồi cùng lên xe đi đến nhà anh Hiền.

Đến nhà anh Hiền, Cường được phân công đứng ngoài cảnh giới để Tuấn, Quang, Hào mỗi người cầm 1 hung khí đi vào trong nhà. Lúc này, anh Hiền đang ngồi ở phòng khách với bạn, thấy nhóm Tuấn vào thì vùng bỏ chạy. Quang nhanh chân đuổi kịp và dùng dao đâm 2 nhát vào hông trái nhưng anh Hiền vẫn còn đủ sức thoát sang nhà hàng xóm. Cùng lúc này, Hào dùng mã tấu đánh vào lưng bạn anh Hiền để dằn mặt. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe đi về nhà cất giấu hung khí.

Anh Hiền sau khi bị đâm đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết. Tuy nhiên, vết thương do 2 nhát đâm vào hông trái đã khiến anh Hiền bị tổn thương cơ thể lên tới 71%. Nhóm Tuấn, Quang, Hào, Cường bị bắt ngay sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên tại cơ quan điều tra.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/855299/bi-con-do-xong-vao-tan-nha-truy-sat-vi-no-tien