Bị cơ quan tín nhiệm xếp vào danh sách 'xấu', ngân hàng Trung Quốc làm gì?

Trong mùa báo cáo thu nhập gần đây, các ngân hàng Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại Hong Kong (Trung Quốc) đã gửi đi tín hiệu tích cực về chất lượng tài sản.

Ngân hàng Trung Quốc nỗ lực giảm nợ xấu. Hình ảnh China Zheshang Bank. (Nguồn: Lotus)

Theo cơ quan quản lý đại lục, năm ngoái, các ngân hàng đã bán khoản nợ xấu, với trị giá 2.700 tỷ Nhân dân tệ (392 tỷ USD).

Một biện pháp khác được các ngân hàng sử dụng để xử lý các khoản nợ xấu là chứng khoán hóa, trong đó các khoản tín dụng được sử dụng để bán trái phiếu cho nhà đầu tư.

China Zheshang Bank, một ngân hàng có trụ sở tại Hàng Châu cho biết, họ đã chứng khoán hóa 2,83 tỷ Nhân dân tệ (NDT) nợ xấu trong năm 2022, tương đương 14% tổng số nợ và đã chuyển 4,89 tỷ NDT khác của các khoản nợ xấu sang các công ty quản lý tài sản.

Trong quá trình này, tỷ lệ nợ xấu của China Zheshang năm 2022 đã giảm 0,06 điểm phần trăm xuống 1,47%.

Chủ tịch China Zheshang Bank, ông Zhang Rongsen thông tin, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã giảm lần đầu tiên sau 5 năm và đây là xu hướng tích cực đáng chú ý về chất lượng tài sản.

Niềm tin vào sự ổn định của các ngân hàng Trung Quốc được củng cố nhờ nhận định các cơ quan chính phủ sẽ hỗ trợ nếu họ gặp rắc rối.

Tuy nhiên, ngay cả khi thanh lý, nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức 4,19 tỷ NDT vào cuối năm ngoái, tăng 3% so với cuối năm 2021.

Các cơ quan xếp hạng tín nhiệm đã cách gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với một số ngân hàng.

China Great Wall Asset Management, một trong bốn ngân hàng lớn nằm trong danh sách "xấu" đã bị Fitch Ratings đưa vào diện theo dõi tín dụng hôm 3/4.

Trong khi đó, Moody's Investors Service thông báo xem xét hạ bậc xếp hạng của China Huarong Asset Management hôm 23/3.

(theo Nikkei Asia)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-co-quan-tin-nhiem-xep-vao-danh-sach-xau-ngan-hang-trung-quoc-lam-gi-222982.html